Hai ngày qua, dư luận ở Kiên Giang rất quan tâm chuyện thầy Nguyễn Đình Chung, Hiệu trưởng trường THPT Võ Văn Kiệt (TP Rạch Giá, Kiên Giang), được Sở GD&ĐT điều chuyển về làm Phó phòng THPT. Ông Chung không đồng ý với chức vụ mới nên trả lại quyết định cho sở và làm đơn xin nghỉ việc.

Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Kiên Giang cho biết hiệu trường sẽ được lên chức khi về Sở - Ảnh 1
Bà Nguyễn Thị Minh Giang. Ảnh: CTV.

 

- Vì sao ông Nguyễn Đình Chung được điều động về Sở GD&ĐT Kiên Giang, thưa bà?

- Đây là việc điều động rất bình thường. Điều động hiệu trưởng về phó phòng trung học để sau này làm trưởng phòng, vì trưởng phòng ở đây sắp nghỉ hưu.

Thầy trưởng phòng hiện nay cũng từng là hiệu trưởng của một trường và được điều động về sở. Chuyện này trở thành thường xuyên.

Nguyện vọng của thầy Chung là muốn làm hiệu trưởng chứ không muốn làm công việc quản lý Nhà nước. Theo thầy, một là ở lại trường làm hiệu trưởng, nếu không thì nghỉ.

- Thầy Chung cho rằng mình không sai phạm, mới được điều động từ trường khác sang THPT Võ Văn Kiệt khoảng một năm thì tiếp tục được điều động, có dấu hiệu bất thường?

- Thầy ấy cho là bất thường nhưng ở sở việc điều động đó cũng nhiều lắm. Trước đây, có hiệu trưởng làm hết nhiệm kỳ 5 năm, bổ nhiệm nữa nhưng làm một năm thì điều về sở. Anh ấy cũng rất vui vẻ, anh em chung tay nhau làm. Lãnh đạo một phòng chuyên môn thì phải chọn người có kinh nghiệm, thường lấy từ hiệu trưởng dày kinh nghiệm.

Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Kiên Giang cho biết hiệu trường sẽ được lên chức khi về Sở - Ảnh 2
Thông báo của Sở GD&ĐT Kiên Giang gửi đến trường THPT Võ Văn Kiệt (TP Rạch Giá) chiều 6/9. Ảnh: CTV.

 

Làm hiệu trưởng quản lý một trường, còn về phòng làm lãnh đạo phòng trung học chỉ đạo chuyên môn rất nhiều trường.

- Bà đánh giá năng lực của thầy Chung như thế nào?

- Thầy Chung có nhiều năm làm ở trường THPT rồi trường chuyên. Đối với mảng THPT, thầy có kinh nghiệm điều hành.

- Trưởng phòng THPT của sở bao giờ nghỉ hưu, thưa bà?

- Sở đã thông báo cho anh ấy nghỉ hưu, phải thông báo trước 6 tháng để trưởng phòng chuẩn bị. Thầy Chung về đây, vị trí cao hơn, rất nhiều hiệu trưởng về sở làm chuyên viên, phó phòng.

Việc thầy Chung về làm phó phòng rồi làm trưởng phòng là phù hợp. Thầy không bị kỷ luật gì đâu, rút về là chức cao hơn, phù hợp với công việc của thầy.

 Theo zing.vn