Thắc mắc về thi liên thông năm nay

Em muốn hỏi là hồ sơ dự thi ĐH dành cho thí sinh tốt nghiệp CĐ chưa đủ 36 tháng có phải nộp thêm bằng tốt nghiệp CĐ không ạ, em cảm ơn! ([email protected]).

- Ông Nguyễn Quốc Cường, Chuyên viên tuyển sinh, Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM: Theo quy định, khi vào phòng thi, thí sinh vừa mới tốt nghiệp THPT sẽ xuất trình giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bằng tốt nghiệp đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT 1 năm trở lên và bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, TCCN, CĐ nghề, CĐ chính quy nếu là thí sinh dự thi liên thông tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng.

 

Em đang là sinh viên ngành khoa học môi trường của một trường CĐ, tháng 7 em tốt nghiệp và muốn thi liên thông vào Trường ĐH Nông lâm TP.HCM. Vậy em có thể liên thông ngành nào của trường, và có được cộng điểm ưu tiên giống thí sinh chính quy không? ([email protected]).

- Tiến sĩ Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM: Năm nay, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM có tổ chức thi liên thông cho thí sinh tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng. Tuy nhiên, các ngành trường được phép tuyển sinh liên thông tính đến thời điểm này không có ngành nào liên quan đến lĩnh vực môi trường. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, em vẫn được hưởng các ưu tiên đối tượng và khu vực giống như đối tượng dự thi chính quy.

 

Em vừa tốt nghiệp ngành kế toán Trường CĐ Kinh tế TP.HCM, em muốn thi liên thông vào ngành kế toán Trường ĐH Hoa Sen. Em muốn biết chỉ tiêu ngành này của Trường ĐH Hoa Sen là bao nhiêu, điểm trúng tuyển với thí sinh liên thông có bằng thí sinh chính quy không? (Một bạn đọc)

- Thạc sĩ Hoàng Đức Bình, Trưởng phòng Truyền thông, Trường ĐH Hoa Sen: Năm nay trường sẽ tổ chức thi liên thông cho thí sinh tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng vào những ngành trường được phép tuyển sinh liên thông, trong đó có ngành kế toán. Khối thi với các ngành liên thông tương ứng với hệ chính quy, trong đó kế toán tuyển khối A và A1. Điểm trúng tuyển đầu vào với đối tượng thi liên thông có thể khác so với đối tượng thi chính quy, nhưng phải từ điểm sàn của Bộ GD-ĐT trở lên. Chỉ tiêu liên thông các ngành đào tạo của trường sẽ được thông báo sau.

 

Em sẽ tốt nghiệp TCCN vào tháng 6 tới, em dự định thi liên thông lên ĐH ngay năm nay, nếu chỉ có bằng tốt nghiệp TCCN tạm thời có được không? ([email protected]).

- Tiến sĩ Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM: Theo quy chế, em có thể sử dụng bằng tốt nghiệp TCCN tạm thời để tham dự kỳ thi tuyển sinh liên thông theo quy định mới.


Em năm nay học lớp 12 và chuẩn bị thi đại học, em có bố là người dân tộc Chăm, mẹ thuộc dân tộc Kinh, trong giấy khai sinh của em ghi dân tộc Kinh. Vậy em có được cộng điểm ưu tiên thi đại học không?  ([email protected]).

- Ông Nguyễn Quốc Cường, Chuyên viên tuyển sinh, Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM: Điều 1 quy chế tuyển sinh có ghi rõ: thí sinh có cha hay mẹ là người dân tộc thì được hưởng ưu tiên 1, cộng 2 điểm, không phụ thuộc thí sinh là dân tộc gì. Vì vậy, em cứ yên tâm là mình sẽ được hưởng quyền ưu tiên này.

 

Bạn muốn biết về:

Đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh 2013

Kenhtuyensinh

Theo: Biettuot