Du học Hà Lan bậc thạc sĩ cùng học bổng Walraven 2018 - Ảnh 1

Hạn chót: 1/2/2018

Đối tượng: Ứng viên viên có bằng cử nhân (BSc hoặc tương đương) về thiên văn học hoặc vật lý với mong muốn có bằng thạc sĩ về Thiên văn học và Dụng cụ tại Đại học Leiden.

Yêu cầu ứng tuyển

  • Bạn phải là sinh viên có quốc tịch không phải là người Hà Lan
  • Bạn phải có bằng cử nhân (hoặc tương đương) về thiên văn học hoặc vật lý
  • Kết quả nghiên cứu trước đây của bạn nên có thành tích học tập xuất sắc
  • Bạn không có hỗ trợ tài chính nào khác (ví dụ: học bổng, trợ cấp) cho nghiên cứu của thạc sĩ của bạn

Nghĩa vụ

  • Trong các nghiên cứu của thạc sĩ Thiên văn học, bạn phải trả học phí nhà học theo luật định cho Đại học Leiden.
  • Nếu bạn ngừng nghiên cứu của Master về Thiên văn học vì bất cứ lý do gì, bạn phải thông báo cho Bộ Văn hoá Giáo dục Astronomy càng sớm càng tốt tạị [email protected]

Những trường hợp không được chấp nhận

  • Bạn không thể được trao học bổng Walraven nếu bạn là sinh viên có quốc tịch Hà Lan.
  • Bạn không thể kết hợp học bổng Walraven với các hình thức hỗ trợ tài chính khác cho nghiên cứu của thạc sĩ của bạn.

Giá trị học bổng: Học bổng Walraven có thời gian sử dụng là 1 năm, với việc đổi mới có điều kiện cho một năm thứ hai khi hoàn thành thành công năm đầu tiên. Đối với học bổng toàn phần, học phí của chương trình Thạc Sĩ Nghiên cứu Thiên văn học sẽ được giảm xuống mức phí nhà và bạn sẽ nhận được khoản trợ cấp lên tới € 11,000 mỗi năm cho chi phí sinh hoạt. Học bổng một phần cũng có thể được trao. Học bổng Walraven được trả như một trợ cấp hàng tháng. Nếu bạn ngừng nghiên cứu của thạc sĩ Thiên văn học vì bất cứ lý do nào, khoản thanh toán học bổng của Walraven sẽ bị dừng lại trực tiếp.

Hồ sơ:

Các ứng viên muốn được nhận học bổng Walraven phải làm những điều sau đây trước thời hạn 1 tháng 10 (khi lên kế hoạch bắt đầu vào tháng 2) hoặc ngày 1 tháng 2 (khi dự định bắt đầu tháng 9):

  • Nộp đơn xin nhập học vào chương trình thạc sĩ Thiên văn và Dụng cụ đo lường thông qua hệ thống ứng dụng trực tuyến . Lưu ý rằng chỉ những ứng dụng được hoàn thành trước thời hạn mới được đảm bảo xem xét đầy đủ.
  • Viết một tuyên bố ngắn gọn thúc đẩy lý do tại sao bạn thỏa mãn hai điều kiện của một) thành tích học tập xuất sắc và b) nhu cầu hỗ trợ tài chính. Đảm bảo bao gồm thông tin liên hệ đầy đủ của bạn và gửi tới [email protected] .

Khi nộp đơn của bạn, bạn sẽ nhận được một thông báo nhận. Hội đồng Tuyển sinh sẽ kiểm tra việc bạn tham gia chương trình Thạc sỹ Thiên văn và Thiết bị và ứng dụng của bạn cho học bổng Walraven. Trong vòng một tháng sau thời hạn nộp bài, bạn sẽ được thông báo về kết quả.

Lý lịch của Leiden Observatory

Du học Hà Lan bậc thạc sĩ cùng học bổng Walraven 2018 - Ảnh 2

Leiden Observatory được thành lập năm 1633 và là bộ phận thiên văn học đại học lâu đời nhất thế giới với một lịch sử nổi bật. Tác phẩm của các nhà thiên văn nổi tiếng như De Sitter, Hertzsprung, Oort, Blaauw và Van de Hulst đã làm cho Leiden trở thành trung tâm nghiên cứu thiên văn nổi tiếng thế giới. Học bổng Walraven được đặt tên theo tên của nhà tiên phong người Hà Lan về phép đo quang điện có độ chính xác cao và thiên tài trong thiết bị đo lường Theodore (Fjeda) Walraven (1916 - 2008).

Leiden Observatory cung cấp một loạt các  chuyên ngành Thiên văn học,  trong đó sinh viên tích cực tham gia vào nghiên cứu tiền tuyến. Nhiều sinh viên đã có bằng thạc sĩ ở Leiden ghi danh vào chương trình tiến sĩ, trong thời gian đó họ được trả lương rất cạnh tranh trong 4 năm.

Xem chi tiết tại đây.

Theo Leiden University