Đảm bảo chuyên môn đúng chuẩn Anh quốc

Đại học FPT đã liên kết với Đại học Greenwich của Anh để triển khai chương trình Cử nhân Quốc tế FPT B2G. Theo học chương trình này, sinh viên sẽ được học đúng giáo trình đang đào tạo tại Anh Quốc, nghe giảng  và làm bài hoàn toàn bằng tiếng Anh, được kiểm soát theo đúng quy trình của Greenwich. Tất cả nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra của FPT B2G tại Việt Nam là tương đương với chương trình đào tạo tại Anh, xứng đáng được cấp bằng Anh quốc, có giá trị trên toàn cầu. Chương trình đã được Bộ Đại học và Đào tạo cấp phép và kiểm duyệt.


Du học Anh quốc chỉ với hơn 200 triệu - Ảnh 1

Toàn bộ giáo trình của FPT B2G đều được chuyển từ Anh Quốc về

Với giáo trình của Anh Quốc, sinh viên được học nhiều môn học có tính thực tiễn cao và cập nhật, không bị quá lý thuyết như ở một số trường Đại học tại Việt Nam. Các môn học quản lý đều được đào tạo theo đúng phong cách phương Tây. Vì thế, trong khi rất nhiều sinh viên Việt Nam chưa có ý thức định hướng cho tương lai thì ở chương trình Cử nhân Quốc tế FPT B2G, các em đã được học cách xây dựng lộ trình phát triển bản thân thông qua môn học Quản trị sự nghiệp (Career Management). Đây là môn học mới ở Việt Nam, chưa có nhiều trường giảng dạy. Nhưng ở FPT B2G, môn này được học khá kỹ, nhằm giúp các em lập kế hoạch cho cuộc đời ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Các em sẽ được dạy cách hiểu bản thân mình, hiểu yêu cầu của các nghề, từ đó, các em biết mình phải làm gì và làm như thế nào để thẳng tiến tới mục tiêu.

Sự khác biệt duy nhất làm giảm giá thành của FPT B2G là nhờ “du học tại chỗ”. Với FPT B2G, do không phải sang Anh quốc học nên sinh viên chỉ phải đóng học phí theo mức tại Việt Nam, không mất chi phí ăn ở, đi lại. Hơn nữa, việc chương trình được triển khai bằng bộ máy của người Việt cũng là nguyên nhân giảm bớt những chi phí quản lý không cần thiết. Việc dùng giảng viên người Việt – là những du học sinh xuất sắc từ nước ngoài về - cũng là cách để giảm bớt chi phí đào tạo và tăng thêm tính thực tiễn của Việt Nam. Với đội ngũ giảng viên Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế, các em sẽ được cập nhật kiến thức hiện đại của thế giới và ứng dụng vào phân tích các tình huống tại Việt Nam. Nhờ đó, các em sẽ không bị “quá Tây” khi ra trường, có thể hòa nhập được cả với môi trường làm việc của nước ngoài lẫn các tổ chức Việt Nam.


Du học Anh quốc chỉ với hơn 200 triệu - Ảnh 2

 

Học trong môi trường quốc tế cùng SV và giảng viên nước ngoài lẫn Việt Nam giúp SV FPT B2G có thể hòa nhập tốt cả với tổ chức nước ngoài và Việt Nam khi ra trường

Được rèn luyện nhiều kỹ năng mềm của FPT

Bên cạnh chương trình chính thức theo đúng giáo trình quốc tế, sinh viên FPT B2G còn được tham gia các chương trình phát triển cá nhân toàn diện PDP (Personal Development Program), rất nổi tiếng của Đại học FPT, nơi đã đào tạo ra những sinh viên CHẤT và rất TỰ TIN.

Tại đây, các em được khuyến khích tham gia nhiều chương trình rèn luyện Văn – Thể - Mỹ. Với hàng loạt câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật, thể thao và CLB chuyên môn, các em có rất nhiều lựa chọn để tham gia, nhiều động lực để phát huy tính sáng tạo, nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Rất nhiều học sinh nhút nhát, sau một thời gian trở thành sinh viên FPT B2G, đã trở nên bạo dạn, dám đứng lên thuyết trình trước đám đông, dám xung phong làm lãnh đạo nhóm. Đó là những kỹ năng rất cần thiết cho cuộc sống đã được FPT B2G chú trọng rèn giũa.


Du học Anh quốc chỉ với hơn 200 triệu - Ảnh 3

SV FPT B2G tự tin trả lời phỏng vấn nhà tuyển dụng

Bên cạnh kỹ năng, FPT B2G còn trang bị cho các em kinh nghiệm làm việc ngay từ khi còn đi học. Trong khi sinh viên các trường Việt Nam kêu trời trước yêu cầu tưởng như phi lý của doanh nghiệp “phải có kinh nghiệm mới tuyển dụng” thì sinh viên FPT B2G lại rất ung dung vì đã được trở thành “nhân viên” từ năm thứ 3. Đó là nhờ chương trình đào tạo tại doanh nghiệp OJT (On the Job Training) được ký kết giữa FPT B2G với doanh nghiệp. Trong chương trình này, cả trường học, doanh nghiệp và sinh viên đều phải có cam kết thực hiện một số nội dung, do đó, tính trách nhiệm và sự tin tưởng tăng lên rất nhiều. Sinh viên học được nhiều kinh nghiệm thực tế và doanh nghiệp cũng có những lợi ích nhất định khi đào tạo cho sinh viên.

Với cách giảng dạy có định hướng mục tiêu rõ ràng, cùng với chi phí hợp lý, chương trình Cử nhân Quốc tế FPT  B2G đang được đánh giá lựa chọn số 1 cho những gia đình mong muốn con được hưởng nền giáo dục quốc tế ngay tại Việt Nam.

Cử nhân Quốc tế FPT B2G là chương trình liên kết đào tạo giữa Đại học Greenwich (Anh Quốc) và Viện Quản trị Kinh doanh FSB – Đại học FPT, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép và được cấp bằng bởi Đại học Greenwich của Anh.

Chương trình hiện đang đào tạo ngành Quản trị kinh doanh chung (BABM) gồm 4 chuyên ngành hẹp:

  • Quản trị kinh doanh chung BABM
  • Quản trị Marketing – BABM (Marketing)
  • Quản trị Tài chính – BABM (Finance)
  • Quản trị Sự kiện – BABM (Event Management)

Năm 2014, chương trình sẽ tuyển sinh theo hình thức xét tuyển. Thông tin chi tiết xem http://b2g.fsb.edu.vn/ hoặc liên hệ:

Tại HN: Điện thoại 04-62 871 918 (số máy lẻ 101, 102)

  • Hotline: 19006030 ; 0963 063 916 (Hà Nội),

Tại HCM: 08-62 935 473 ; 08-62 935 282

  • Hotline: 19006030 ; 0933 108 554

Tại Đà Nẵng: 051-16 281 123