Các trường ở Đồng Nai không được phép tổ chức lễ tổng kết, liên hoan, du lịch, chụp kỷ yếu, lễ tri ân, lễ trưởng thành để phòng chống dịch Covid-19.

dịch covid

Sở GD-ĐT Đồng Nai yêu cầu các trường không tổ chức lễ tổng kết, tri ân, trưởng thành...

Ngày 12.5, Sở GD-ĐT Đồng Nai tiếp tục ra văn bản quán triệt các hoạt động đến các nhà trường, giáo viên, học sinh nhằm phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Theo đó, Sở GD-ĐT Đồng Nai yêu cầu các trường không tổ chức lễ tổng kết, các hoạt động liên hoan, tiệc chia tay giáo viên, học sinh trong và ngoài nhà trường. Việc trao giấy khen, phần thưởng, quà tặng, học bổng… cho học sinh (nếu có) chỉ thực hiện tại lớp học.

Ngoài ra không tổ chức lễ tri ân, lễ trưởng thành dành cho học sinh cuối khóa (lớp 9 và lớp 12); không tổ chức và nghiêm cấm học sinh tự phát tổ chức du lịch, tham quan, đi ngoại cảnh chụp ảnh kỷ yếu…

Theo Sở GD-ĐT Đồng Nai, người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện khi để xảy ra những sự vụ, sự việc có liên quan đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, ngày 11.5, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản cho học sinh bậc mầm non tạm dừng đến đến trường từ ngày 11.5, đối với học sinh phổ thông thì dừng đến trường ngay sau khi thi xong học kỳ 2. Trường nào chưa thi thì nhanh chóng tổ chức để đảm bảo học sinh nghỉ học trước 17.5 nhằm phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Riêng đối với học sinh lớp 9 và 12, để đảm bảo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp THPT, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở GD-ĐT chỉ đạo và phê duyệt phương án cụ thể việc tổ chức dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến.

Học viên ở các trung tâm khác như giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, các trung tâm tin học, ngoại ngữ, kĩ năng sống, tư vấn du học cũng được yêu cầu tạm dừng đến trung tâm để phòng chống Covid-19.

TP.HCM: Học sinh khối 9 và 12 được phép đến trường ôn thi

Đà Nẵng: Học sinh tiểu học kiểm tra cuối kỳ theo hình thức trực tuyến

Theo Thanh Niên