Tin liên quan:

>> Điểm thi đại học 2012

>> Điểm chuẩn đại học 2012

>> Tra cứu điểm thi đại học 2012

Ngày 8/8 sẽ công bố điểm sàn

Ngày 29/7, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết: Dự kiến ngày 8/8, Bộ GD-ĐT sẽ họp và công bố điểm sàn ĐH-CĐ năm 2012. Điểm sàn sẽ được xác định trên cơ sở quy hoạch nguồn nhân lực đã được Chính phủ phê duyệt từ nay đến năm 2020; sự dịch chuyển thí sinh (TS) giữa các vùng miền trên cả nước, cơ cấu ngành nghề, nhu cầu về nguồn nhân lực cho tương lai.

Hiện đã có hơn 150 trường công bố điểm thi ĐH. Tuy nhiên, ở nhiều trường, điểm môn lịch sử rất thấp. Trường ĐH Phú Yên có 319 TS dự thi khối C nhưng có đến 99,4% TS đạt điểm dưới trung bình môn sử và có đến 55,5% TS có bài thi lịch sử đạt 0-1 điểm; chỉ có hai TS đạt điểm trên 5. Trường có bốn ngành tuyển sinh khối C là sư phạm ngữ văn, sư phạm lịch sử, văn học và Việt Nam học nhưng chỉ có chín TS đạt bằng điểm sàn năm ngoái là 14 điểm trở lên.

Tương tự, thống kê tại Trường ĐH Quảng Nam, trong số 975 TS thi khối C, chỉ có 17 TS có điểm từ 5 trở lên môn lịch sử, tỷ lệ dưới trung bình chiếm đến 98,3%. Tỷ lệ TS có điểm từ 0 đến 1 chiếm 55,1%, trong đó có gần 20% TS có điểm 0. Trường ĐH Tây Nguyên, ĐH Phạm Văn Đồng có số TS dưới điểm trung bình môn lịch sử trên 90% số TS dự thi khối C vào trường… Trong hơn 2.800 TS dự thi khối C vào Trường ĐH Quy Nhơn thì có hơn 2.500 TS có điểm môn lịch sử dưới 5. Tại ĐH Sài Gòn, số TS có điểm môn lịch sử dưới 5 là 1.342, chiếm 85,8%.

Tại Trường ĐH Cần Thơ, nhiều TS đạt điểm cao môn văn và địa lý nhưng điểm môn sử chỉ 0 điểm.

 

Tin đang được quan tâm:

ĐIỂM THI - ĐIỂM THI 2012 - ĐIỂM THI ĐẠI HỌC NĂM 2012

ĐIỂM CHUẨN - ĐIỂM CHUẨN 2012 - ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC 2012

TUYỂN SINH - THÔNG TIN TUYỂN SINH, TIẾNG ANH - HỌC TIẾNG ANH

Kênh Tuyển Sinh

(Theo: Phunu)