Mặt bằng điểm thi của thí sinh cao hơn năm trước nên theo các giáo viên nhiều kinh nghiệm, điểm chuẩn năm nay có thể sẽ tăng đến 3 điểm.

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2015 tại TP HCM các trường tốp giữa sẽ tăng mạnh

Chiều qua, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố kết quả thi lớp 10 năm học 2015 - 2016 (bạn đọc tra cứu tại www.thanhnien.com.vn). Các giáo viên THCS nhận xét, do đề thi năm nay có phần dễ hơn đề thi năm trước nên mặt bằng tổng điểm của thí sinh (TS) tăng từ 0,5 - 4,5%. Theo thống kê sơ bộ, có 5.032 TS đạt điểm từ 40,5 trở lên (tăng 0,5% so với năm trước), mức điểm 32,5 tăng cao nhất, chiếm 4,5%. Những mức điểm còn lại như từ 35 đến 37 điểm tăng từ 3 - 4,1%; mức 30 điểm tăng 4,1%; 27,5 điểm tăng xấp xỉ 4%...

Đã có điểm chuẩn vào lớp 10 tất cả các trường tại TPHCM năm 2015

Ông Trần Mậu Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1), thông tin: “Năm trước có 5.109 TS đạt 40 điểm nhưng năm nay với số lượng này thì số điểm là 40,5. Tương tự, nếu năm trước gần 9.600 TS đạt 37,5 điểm thì năm nay có 9.669 người đạt 38,5 điểm”. Cũng so sánh như vậy, năm trước có 15.652 TS đạt 35 điểm, còn năm nay 15.996 TS đạt 36,5 điểm.

Từ đó, ông Mậu Minh nhận định điểm chuẩn lớp 10 tại TP HCM năm nay dự kiến sẽ tăng hơn năm trước. Trong đó các trường, lớp chuyên và các trường thuộc tốp đầu như THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình), Bùi Thị Xuân (Q.1), Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3)… tăng không đáng kể. Tốp 2 là những trường năm trước có điểm chuẩn khoảng 37,5 như THPT Gia Định (Q.Bình Thạnh), Nguyễn Công Trứ (Q.Gò Vấp), Trần Phú (Q.Tân Phú) năm nay sẽ tăng khoảng 1 điểm. Các trường như Trưng Vương (Q.1), Lương Thế Vinh (Q.1), Mạc Đĩnh Chi (Q.6), Nguyễn Chí Thanh (Q.Tân Bình); Marie Curie (Q.3)… sẽ tăng khoảng 2 điểm. Những trường hằng năm điểm chuẩn thường dao động từ 25 - 27 điểm như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trần Quang Khải (Q.11), Lê Thị Hồng Gấm (Q.3)... sẽ tăng hơn 2 điểm.

Cơ hội cho thí sinh không trúng tuyển

Hơn 70.000 TS tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 so với chỉ tiêu tuyển sinh đã được Sở GD-ĐT công bố cho thấy sẽ có khoảng 80% vào lớp 10 công lập. Như vậy, khoảng 14.000 TS thuộc diện không trúng tuyển. Theo tư vấn của ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, tùy vào điều kiện kinh tế, sở thích và khả năng, học sinh (HS) có thể lựa chọn một trong những mô hình trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN)... để tiếp tục theo học.

Ở hệ thống trường TCCN, HS vừa học văn hóa vừa học nghề từ 3 - 3,5 năm. Sau khi tốt nghiệp các em vừa có bằng tốt nghiệp TCCN có thể đi làm nghề và có bằng tốt nghiệp THPT quốc gia, nếu muốn có thể dự thi ĐH-CĐ. UBND TP.HCM còn áp dụng chế độ miễn giảm 50% học phí cho những HS tốt nghiệp THCS đăng ký học trường nghề, trường TCCN.

Ông Đạt chia sẻ: “Nhu cầu nhân lực của thành phố hiện nay đang rất cần đội ngũ công nhân lành nghề điện lạnh, điện công nghiệp, xây dựng…”. Ngoài ra, với mức học phí 180.000 đồng/tháng, 24 trung tâm giáo dục thường xuyên tại các quận huyện cũng là một lựa chọn của HS. Ưu điểm của mô hình này là sự linh động về thời gian, HS có thể đăng ký học ban ngày hoặc học buổi tối và dùng thời gian ban ngày làm công việc khác. Những trung tâm này giảng dạy theo chương trình sách giáo khoa cơ bản gồm các môn toán, ngữ văn, vật lý, hóa học, lịch sử, sinh học, địa lý. Cũng như HS ở các trường THPT, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ tham gia kỳ thi THPT quốc gia để xét tốt nghiệp và tuyển sinh vào các trường ĐH-CĐ.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Khởi (Q.Tân Phú), cho biết nếu có điều kiện về kinh tế, HS có thể đăng ký học lớp 10 tại các trường THPT dân lập, tư thục. Hầu như mỗi quận huyện đều có từ 2 trường ngoài công lập trở lên. Tuy vậy, trước khi nộp hồ sơ phụ huynh nên tìm hiểu kỹ điều kiện cơ sở vật chất, mức học phí, chương trình học để có sự chọn lựa chính xác.

Điểm chuẩn vào lớp 10 2015 các trường chuyên tại TPHCM

Trường phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM: toán (học tại cơ sở 1: 34 điểm; cơ sở 2: 23,05); tin học - thi tin (22,25; 21,1); tin - thi toán (31; 21,1); vật lý - thi vật lý (31,25; 18,15); vật lý -  thi toán (30,65; 20,55); hóa học (35,5; 25,05); sinh học - thi sinh học (27; 22,85); sinh học - thi toán (30; 20,55); tiếng Anh (34,2; 23,4); ngữ văn (27,75; 19,15); không chuyên (24,8). HS nộp hồ sơ nhập học tại trường từ ngày 23 đến ngày 25.6. Trường trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP.HCM: toán, ngữ văn:  26 điểm, tiếng Anh 29,5 điểm. HS nộp hồ sơ nhập học từ ngày 25.6. Trường THPT chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi): chuyên toán: 33,1 điểm; chuyên tin học cho HS dự thi môn tin học 20,9 điểm và HS chuyên toán chuyển qua 27,5; chuyên lý 30,5; chuyên hóa 32,5 điểm; chuyên sinh 28,35; chuyên văn 32,85; chuyên tiếng Anh 35,25; chuyên sử 27,50 và chuyên địa 20 điểm.

Điểm chuẩn lớp 10 HCM tham khảo năm 2014

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2014 - 2015, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình) có điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao nhất là 41,75 điểm. Tiếp theo là các trường Trung học Thực hành ĐH Sư phạm (Q.5): 40,75; Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3): 39,75; Bùi Thị Xuân (Q.1): 38,5... Các trường có điểm chuẩn thấp và dưới 20 điểm là THPT Bình Tân (Q.Bình Tân), Phước Kiển, Dương Văn Dương, Long Thới (huyện Nhà Bè)...

Trước đó, Sở giáo dục TPHCM đã chính thức công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2015 vào chiều tối ngày 22/06/2015: Theo bảng điểm của Sở GD-ĐT TP.HCM công bố thì điểm môn 1 là ngữ văn, điểm môn 2 là ngoại ngữ và điểm môn 3 là toán. Ngay sau biết điểm thi của mình, mọi thí sinh đều có quyền phúc khảo bài thi. Theo đó, thí sinh làm đơn xin phúc khảo (theo mẫu) tại trường THCS từ ngày 22 đến ngày 24.6. Dự kiến ngày hôm nay 23.6, Sở sẽ công bố điểm chuẩn vào trường, lớp chuyên. Ngày 11.7, Sở sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 thường.

Hà Nội công bố điểm thi lớp 10 vào ngày mai 24/6: Theo dự kiến, ngày mai 24/6, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10. Trong khi đó, tại TP HCM đã công bố điểm của kỳ thi này tới thí sinh vào tối qua 22/6. Điểm thi của học sinh thi tuyển vào lớp 10 sẽ được đăng công khai trên wesite của Sở GD&ĐT Hà Nội ở địa chỉ: http://www.hanoi.edu.vn và học sinh có thể xem trực tiếp tại các trường học. Theo kế hoạch, phụ huynh, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo đến hết ngày 1/7. Điểm chuẩn vào các trường THPT có lớp chuyên sẽ được công bố trước vào ngày 25/6. Điểm chuẩn vào các trường THPT công lập được công bố ngày 27/6.

Mới cập nhật:

Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu TP.HCM: Ngày 22.6, Trường Phổ thông Năng khiếu TP.HCM (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2015-2016.

Điểm chuẩn vào lớp 10 trường Năng Khiếu TPHCM cơ sở 1:

STT

LỚP

ĐIỂM CHUẨN

1

Toán

34

2

Tin (thi Tin)

22.25

3

Tin (thi Toán)

31

4

Vật lý (thi Lý)

31,25

5

Vật lý (thi Toán)

30.65

6

Hóa học

35,5

7

Sinh học (thi Sinh)

27

8

Sinh học (thi Toán)

30

9

Tiếng Anh

34,2

10

Ngữ văn

27,75

11

Không chuyên

24,8

 

STT

LỚP

ĐIỂM CHUẨN

1

Toán

23,05

2

Tin (thi Tin)

21,1

3

Tin (thi Toán)

21,1

4

Vật lý (thi Lý)

18,15

5

Vật lý (thi Toán)

20,55

6

Hóa học

25,05

7

Sinh học (thi Sinh)

22,85

8

Sinh học (thi Toán)

20,55

9

Tiếng Anh

23,4

10

Ngữ văn

19,15

Trong đó, học sinh được tuyển phải có đủ các điều kiện sau: Xếp loại hạnh kiểm, học lực, tốt nghiệp bậc THCS từ khá trở lên và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2. Học sinh nộp hồ sơ nhập học tại trường từ ngày 23 đến ngày 25.6. Cùng ngày, Trường Trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP.HCM công bố điểm chuẩn vào các lớp chuyên như sau: Toán 26 điểm, ngữ văn 26 điểm và tiếng Anh 29,5 điểm. Học sinh nộp hồ sơ nhập học từ ngày 25.6.

Theo Báo Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/giao-duc/thi-tuyen-lop-10-tai-tphcm-du-kien-diem-chuan-tang-hon-nam-truoc-576873.html