Dù dịch COVID-19 nhưng nhiều doanh nghiệp ở TP.HCM đã bắt đầu tuyển dụng lao động cuối năm, dự báo nhu cầu nhân lực cần khoảng 62.000 - 65.000 chỗ làm việc.

Sinh viên tìm hiểu thông tin việc làm tại doanh nghiệp

Sinh viên tìm hiểu thông tin việc làm tại doanh nghiệp

Tuyển dụng để phục vụ sản xuất cao điểm cuối năm

Theo ông Đỗ Thanh Vân, Phó giám đốc Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM (Sở LĐ-TB-XH), dù dịch COVID-19 nhưng nhiều doanh nghiệp bắt đầu xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động mới để phục vụ cho đợt sản xuất cao điểm cuối năm. Qua việc khảo sát dựa trên tổng số 16.778 doanh nghiệp tại TP.HCM, nếu quý 3 năm nay cần 53.380 chỗ làm việc thì dự báo những tháng cuối năm sẽ tăng lên khoảng 62.000 - 65.000 chỗ.

Ông Đỗ Thanh Vân cho biết: “Số lượng việc làm những tháng cuối năm tập trung ở các nhóm nghề như kinh doanh - thương mại, dịch vụ vận tải - kho bãi - dịch vụ cảng, chế biến lương thực - thực phẩm, dịch vụ phục vụ, công nghệ thông tin - bưu chính - viễn thông, điện - điện tử - điện lạnh, tư vấn chăm sóc khách hàng, tài chính - tín dụng - ngân hàng - bảo hiểm. Trong đó, nhu cầu nhân lực qua đào tạo chiếm 85,26%, với trình độ Đại học là 20%, Cao đẳng 20%, Trung cấp 31%”.

Để tìm kiếm nhân viên cho mình, đa số doanh nghiệp đăng thông tin lên các trang web về tuyển dụng phổ biến hiện nay. Chẳng hạn tại trang web của Vietnamworks hiện có 3.779 vị trí việc làm nhân sự cấp trung và cấp cao cho khu vực TP.HCM, ở rất nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, bảo hiểm, kế toán... với mức lương từ 500 - 700 USD cho vị trí nhân viên và gần 1.500 USD cho vị trí trưởng phòng.

Xem thêm: Trường đại học ở TP.HCM khuyến cáo sinh viên không về quê

Nhiều việc làm bán thời gian, tuyển thực tập sinh...

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng thông qua một kênh hiệu quả khác, đó là gửi công văn tuyển dụng tới các trường Đại học, Cao đẳng để tìm kiếm ứng viên. Thạc sĩ Đặng Kiên Cường, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, thông tin: “Từ tháng 10 là chúng tôi nhận được công văn của nhiều doanh nghiệp đề nghị trường hỗ trợ giới thiệu ứng viên. Tổng số vị trí việc làm quý 4 mà các doanh nghiệp gửi qua trường là 3.453, thấp hơn chỉ khoảng 300 việc làm so với năm 2019. Trong đó nhiều nhất là ngành nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học, thực phẩm, chứng khoán, bất động sản, nuôi trồng thủy sản, sản xuất phân bón, kế toán, ngân hàng… Việc làm bán thời gian dành cho sinh viên đang theo học tại trường cũng rất nhiều, tới 6.686 giờ làm việc”.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Tài chính - Marketing, cũng cho biết hàng chục doanh nghiệp vừa gửi công văn đến trường với mong muốn tuyển hàng trăm nhân viên kế toán, kinh doanh nội địa, kinh doanh quốc tế, bảo hiểm, bán hàng, tiếp thị, thẩm định, nhân viên khảo sát thị trường, tư vấn đầu tư... với mức lương từ 5 - 10 triệu đồng/tháng.

Không chỉ tuyển nhân viên chính thức, các công ty còn tuyển thực tập sinh và nhân viên làm việc bán thời gian dịp cuối năm. Tiến sĩ Phạm Đức Khiêm, Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật TP.HCM, cho hay rất nhiều doanh nghiệp tới trường đề nghị giới thiệu ứng viên tốt nghiệp các ngành tự động hóa, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo, ô tô. Có công ty tuyển hàng trăm người dịp cuối năm này.

Theo ông Lê Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ học sinh - sinh viên TP.HCM, đến thời điểm này, số lượng doanh nghiệp tuyển dụng và số lượng vị trí việc làm thông qua trung tâm không hề thấp hơn năm ngoái, khoảng 2.000 đầu việc. Đa phần các công việc tập trung vào vị trí nhân viên thời vụ mùa tết như bán hàng, giao hàng, thu ngân, phục vụ nhà hàng, quán ăn, đóng gói... Theo đó, thời gian làm việc cao điểm sẽ từ 15 tháng chạp đến 10 tháng giêng âm lịch. “Chúng tôi cũng dự báo nhu cầu tìm việc của sinh viên cuối năm nay sẽ tăng. Qua khảo sát sơ bộ thì khá đông sinh viên sẽ ở lại TP.HCM kiếm việc làm thêm trong tết”, ông Dũng chia sẻ.

> TP.HCM yêu cầu tăng cường biện pháp phòng chống dịch COVID-19

> Trường đại học tạm dừng lễ tốt nghiệp vì dịch COVID-19

Theo Thanh Niên