Theo đề án tuyển sinh dự kiến năm 2019 của ĐH Sư phạm TP.HCM, thí sinh nam phải cao 1,55 m trở lên, nữ từ 1,5 m trở lên mới được đăng ký thi các ngành đào tạo giáo viên. Riêng ngành giáo dục thể chất, nam phải cao từ 1,65 m và nặng 50 kg trở lên, nữ phải đạt tối thiểu 1,55 m chiều cao và nặng 45 kg trở lên.

Xem thêm: Kỳ thi THPT quốc gia 2019 và những thay đổi mới nhất

Các ý kiến xoay quanh quy định này

Trước thông tin ĐH Sư phạm TPHCM quy định định điều kiện xét tuyển đào tạo giáo viên phải từ 1,5m trở lên, nhiều người cho rằng tiêu chí này sẽ hạn chế cơ hội của những bạn thực sự có năng lực và yêu thích nghề giáo. Liệu chiều cao có đo được phẩm chất, tri thức và nhiệt huyết?

Thầy Nguyễn Văn Thuật, giảng viên bộ môn Địa lý, ĐH Đồng Nai, cho rằng: "Yếu tố ngoại hình không ảnh hưởng chất lượng giáo dục hay nhân cách học sinh". Tương tự, cô Lê Lan Anh, giáo viên Văn ở TPHCM, bày tỏ: "Hai tiêu chí quan trọng của người thầy là tri thức và đạo đức chứ không phải là cao hay lùn. Cao đẹp thì cũng thích nhưng khi đặt ra cần phải phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của công việc". Cô Trần Thị Giang, trường THPT Thăng Long, Hà Nội cho rằng quy định này được đặt ra nhằm đảm bảo một hình ảnh tốt cho đội ngũ giáo viên tương lai, tuy nhiên nó không cần thiết hoặc chưa chuẩn với thời gian này. Bạn Trần Trang, sinh viên tại TP.HCM, cũng cho rằng: "Người khuyết tật có thể trở thành thầy cô giáo, chỉ cần họ truyền tải được đạo đức và kiến thức cho người khác".

TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ GD&ĐT cùng nhiều băn khoăn: Trường hợp người thấp dưới 1,5 m nhưng có khả năng và năng khiếu sư phạm tốt hơn những người cao trên 1,5 m thì rất khó trả lời.

ĐH Sư phạm TPHCM yêu cầu chiều cao khi tuyển sinh
Quy định về chiều cao sẽ bỏ lỡ những sinh viên có phẩm chất và tài năng với nghề giáo

Lãnh đạo trường nói gì?

Giáo viên là một nghề rất đặc thù, cần nhân cách, đạo đức, tác phong, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Ngoại hình cũng có những thuận lợi nhất định.

PGS-TS Huỳnh Văn Sơn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết quy định về chiều cao đối với thí sinh thi ngành sư phạm là hợp lý và có cơ sở khoa học. Trường rất quan tâm sức khỏe của người dự tuyển, định hướng đào tạo cung cấp nguồn nhân lực trong ngành giáo dục đủ sức khỏe, đủ khả năng thích nghi và có sức bền nghề cao. 

Hiện tại chiều cao ở mức 1,5 m với nữ là chấp nhận được và vấn đề chiều cao đặt trong nội dung sức khỏe là khả thi. Do chiều cao của thanh niên Việt Nam điều tra từ năm 2009-2010, cận 20 tuổi ở nam đến 1,64 m và ở nữ 1,5m. Ngoài ra, theo chiến lược quốc gia về dinh dưỡng, đến năm 2011- 2020, chiều cao người Việt tăng 1 đến 1,5 cm so với 2010.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM là nơi đào tạo giáo viên THPT ở nhiều ngành trọng điểm cung cấp cho TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam. Việc đảm bảo sức khỏe của người giáo viên khi đảm trách công tác dạy học cho học sinh THPT là rất cần thiết, theo đó yếu tố chiều cao cần được xem trọng.

Theo GS.TS Đinh Quang Báo - nguyên Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Sư phạm TP.HCM tuyển những sinh viên tổng hợp đầy đủ các tiêu chí là công thức tốt nhất để chọn ra những người thích hợp với nghề giáo.

Ban tuyển sinh của trường có dự định xem xét lại tiêu chí này?

Hiện tại, tiêu chí chiều cao trong tuyển sinh của ĐH Sư phạm TP.HCM đang là dự kiến. Trường sẽ lắng nghe thông tin và cầu thị xem xét, nghiên cứu và đảm bảo chuẩn chung với từng trường hợp. 

Điều quan trọng, trường cần tuyển những thí sinh có lòng yêu nghề và có khả năng đáp ứng tất cả tiêu chí, chứ không vì vấn đề chiều cao để cản trở bất kỳ thí sinh nào. Với các trường hợp đặc biệt, trường sẽ xem xét nếu thí sinh có nhu cầu, khẳng định được về khả năng và lòng yêu nghề.

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp