ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN HOÁ KHỐI B NĂM 2013

Đáp án chính thức của Bộ GD & ĐT

 

dap an mon hoa, dap an mon hoa khoi b, dap an dai hoc mon hoa 2013

dap an mon hoa,dap an dai hoc mon hoa, dap an mon hoa khoi b


Những nhận xét xung quanh đề thi đại học môn Hoá khối B năm 2013

Ông Nguyễn Đình Độ, giáo viên môn hóa, Phó hiệu trưởng Trường THPT Thành Nhân:

Đề thi đại học môn Hoá khối B khó và dài

Đề thi ĐH môn hóa khối B có mức độ khó và dài hơn đề hóa khối A. Đề thi có số câu lý thuyết và bài tập chiếm tỷ lệ 50/50. Kiến thức trải dài ở cả ba khối 10, 11, 12. Trong đề thi có một số câu lý thuyết rất dễ. Tuy nhiên, phần bài tập tính toán hầu như là khó, chỉ có một vài câu tương đối dễ.

Ngoài ra, có một ít câu dạng lạ mà những đề năm trước chưa ra. Đặc biệt, một số câu đòi hỏi học sinh phải có kiến thức thực tế (như NaF dùng trong thuốc chống sâu răng; Sacarozơ dùng để pha chế thuốc,…). Tương tự như đề hóa khối A, đề hóa khối B có tính phân loại học sinh tốt. Với đề thi này, học sinh khá chỉ có thể đạt 6-7 điểm. Học sinh giỏi có thể đạt 8-9 điểm. Điểm 10 sẽ khá hiếm. (Viên An ghi)

Ông Trương Công Luận, giáo viên môn hóa, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP.HCM:

Đề hóa chỉ có 10-15 câu dễ

Đề hóa khối B khó hơn đề hóa khối A rất nhiều. Chỉ có khoảng 12-15 câu dễ, còn lại là các câu khó. Trong đó, phần bài tập lại nhiều hơn phần lý thuyết.

Kiến thức trải đều từ lớp 10 đến lớp 12 nên yêu cầu học sinh phải bao quát nội dung học cả 3 năm.

Với đề này, học sinh khá có thể đạt 6-7 điểm; học sinh giỏi có thể đạt 8-9 điểm, điểm 10 là rất khó. (Minh Quyên ghi)

* THÍ SINH NHẬN XÉT

Kết thúc môn thi thứ 3, tại điểm thi Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, TS Lê Thế Vinh (học sinh Trường THPT Trần Phú, Tiền Giang; có điểm thi tốt nghiệp THPT môn hóa vừa rồi là 9,5 điểm) nhận xét: “Mình thấy đề hóa năm nay bám sát nội dung chương trình học, tuy nhiên phần bài tập có một số câu khó đòi hỏi TS phải suy luận. Mình làm được khoảng 75-80% bài thi”.

Cũng tại điểm thi này, TS Trần Du Tuấn (học sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP.HCM), cho rằng đề hóa năm nay dễ hơn năm ngoái, đặc biệt là phần tự chọn. Tuấn làm được trên 70% bài thi.

Tuấn đạt 10 điểm môn hóa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. (Lương Ngọc ghi)

* TS Lê Thị Kim Oanh (học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng, Quảng Bình; thi vào Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng) cho biết đề hóa có 50 câu, nhưng phần bài tập chiếm đến 65-70%, nên TS sẽ không dễ kiếm điểm.

Kim Oanh cho biết em thi tốt nghiệp THPT môn hóa đạt 8 điểm. Em làm được khoảng 50% bài thi môn hóa trong kỳ thi ĐH này. TS Trần Thị Yến Phượng (học sinh Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển, Quảng Nam; thi tại HĐT Trường THCS Trưng Vương, Đà Nẵng) nhận định đề hóa khá dài nên em không đủ thời gian để hoàn thiện tốt bài làm.

Theo Báo Thanh Niên