Sự kiện: Thông tin du học

Hiện nay, khoảng 600 sinh viên quốc tế theo học tại Đại học Minh Truyền, đến từ các nước Việt Nam, Malaysia, Hàn Quốc, Indonesia và Mông Cổ. Phần lớn du học sinh theo học ngành Quản lý, Truyền thông và Du lịch.

Đài Loan nỗ lực thu hút du học sinh - Ảnh 1
Sinh viên Việt Nam tại Trường Đại học Quốc gia Đài Loan.

Một số trường khác như Đại học Quốc gia Đài Loan, Đại học Tamkang, Đại học Phùng Giáp và Đại học Công Giáo Thụ Nhân cũng nhận được sự hỗ trợ.

Đại học Quốc gia Đài Loan sẽ nhận được 7,5 triệu Đài tệ, Đại học Tamkang được 5,5 triệu Đài tệ, Đại học Phùng Giáp được 5,4 triệu Đài tệ và Đại học Công Giáo Thụ Nhân được 4 triệu Đài tệ.

Các quan chức giáo dục đã tiến hành khảo sát tình hình các trường đại học trước khi đưa ra quyết định về số lượng tài chính cần hỗ trợ cho mỗi trường. Theo đó, điều kiện để nhận được trợ cấp là đang đào tạo 50 sinh viên quốc tế trở lên và 90% chương trình giảng dạy là song ngữ.

Trang web chính thức hay biểu tượng chung của trường đại học sẽ dựa trên tiêu chí “tiếng Anh thân thiện”, có nghĩa là áp dụng tối đa ngoại ngữ này vào các chương trình đào tạo và giới thiệu thông tin.

Đăng ký nhận thêm thông tin qua email tại ô bên dưới.