>> Điểm thi tốt nghiệp 2015 >> Điểm thi đại học 2015 >> Điểm chuẩn đại học 2015


Theo đó, một số thí sinh được 25,5 điểm có khả năng bị “bật” khỏi danh sách trúng tuyển ngành Y đa khoa.

Phòng đào tạo đại học Y dược Hải Phòng cho biết, tính đến trưa hôm qua (20-8), điểm chuẩn dự kiến ngành Y đa khoa là 25,5, có 399 thí sinh đủ điểm trúng tuyển.

Đại học Y dược Hải Phòng: ​25,5 điểm vẫn có khả năng bị loại

Ảnh minh họa - Tuổi trẻ

Tuy nhiên đến sáng nay, sau khi nhận thêm hồ sơ qua đường bưu điện thì điểm chuẩn dự kiến ngành này đã tiệm cận lên mức 25,75.

Có khoảng 10 thí sinh đạt 25,5 điểm chiều hôm trước có tên trong danh sách đủ điểm trúng tuyển tuy nhiên sau một đêm ngủ dậy thấy “số phận mong manh” vì “sàn giao dịch” kỳ xét tuyển đại học cao đẳng năm 2015 vẫn không ngừng thay đổi.

Thầy Nguyễn Hải Ninh, Phó phòng đào tạo ĐH Y dược Hải Phòng, cho biết trường đang tiếp tục nhận hồ sơ qua đường bưu điện có dấu từ ngày 20-8 trở về trước.

Theo đó, nhiều thí sinh có điểm cao trượt các trường Y dược Hà Nội, TP Hồ Chí Minh gửi hồ sơ ra Hải Phòng. Dự kiến đến chiều ngày 24-8 sẽ có điểm chuẩn chính thức của ĐH Y dược Hải Phòng.

“Những em đạt 25,5 điểm mà bị loại khỏi ngành Y đa khoa thì có khả năng sẽ sang Răng hàm mặt. Ngành răng hàm mặt đang có điểm xét tuyển dự kiến 25,25 và có khả năng tăng lên 25,5. Những ngành thấp nhất có điểm dự kiến 23,5 tuy nhiên con số này sẽ tăng và những thí sinh đạt 8 điểm một môn cũng chưa chắc đỗ”, thầy Ninh nói.

Trường đại Hàng hải Việt Nam hiện đã nhận được 3.900 hồ sơ đủ điểm xét tuyển trong khi chỉ tiêu của trường là 3.700.

Thầy Nguyễn Khắc Khiêm, trưởng phòng đào tại ĐH Hàng hải Việt Nam, cho biết theo số liệu cập nhật từ các hồ sơ gửi qua đường bưu điện, điểm chuẩn dự kiến một số ngành tăng nhẹ. Những ngành kinh tế của trường lấy điểm cao nhất, đều từ 20 điểm trở lên. Ngành kinh tế ngoại thương có điểm chuẩn dự kiến cao nhất từ 22 điểm trở lên.

​Trường ĐH Y dược TP.HCM: Tăng điểm tiêu chí phụ, 79 thí sinh bị loại

Tối 20-8, Trường ĐH Y dược TP.HCM công bố tăng điểm tiêu chí phụ, 79 thí sinh đủ điểm chuẩn tạm thời nhưng vẫn bị loại.
Điểm chuẩn tạm thời tính đến hết ngày 20-8 không thay đổi so với số liệu do trường đưa ra vào trưa 20-8. Tuy nhiên, điểm tiêu chí phụ tính đến hết ngày 20-8 (so với trưa 20-8) của nhiều ngành đã tăng vọt khiến nhiều thí sinh bị loại vào giờ chót. Trong số này có một thí sinh đạt 27,75, một thí sinh đạt 27,25 điểm. Số thí sinh còn lại có điểm từ 23 đến 26,25.

Điểm xét tuyển tiêu chí phụ một số ngành không thay đổi như bác sĩ đa khoa 8,5, xét nghiệm y học 7,5, gây mê hồi sức 7. Trong khi đó, điểm xét tuyển tiêu chí phụ các ngành còn lại đều tăng từ 0,25 đến 2,5 điểm.

Cụ thể, ngành răng hàm mặt, dược từ 8,5 lên 9,5; y học cổ truyền từ 7,5 lên 7,75; y học cổ truyền từ 7 lên 7,75; y học dự phòng 6,25 lên 8,25; kỹ thuật hình ảnh y học 7,25 lên 7,75; điều dưỡng đa khoa 7,5 lên 7,75; phục hồi chức năng 6,5 lên 7,5; phục hình răng 5,25 lên 7; hộ sinh 7 lên 7,75; y tế công cộng 5,25 lên 7,75. Ngành dược bậc CĐ có điểm tiêu chí phụ tăng từ 6,5 lên 9 điểm.

Nếu căn cứ vào điểm tiêu chí phụ do trường đưa ra vào trưa 20-8, có 110 thí sinh đạt điểm chuẩn tạm thời nhưng bị loại, số thí sinh vượt chỉ tiêu cần tuyển là 109. Trong khi đó, dựa vào điểm tiêu chí phụ do trường đưa ra tối 20-8, có 189 thí sinh đạt điểm chuẩn tạm thời nhưng bị loại, số thí sinh vượt chỉ tiêu còn lại 27 thí sinh.

Theo Tuổi trẻ,

  • tin gốc: http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20150821/dai-hoc-y-duoc-hai-phong-255-diem-van-co-kha-nang-bi-loai/955902.html
  • tin gốc: http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20150821/truong-dh-y-duoc-tphcm-tang-diem-tieu-chi-phu-79-thi-sinh-bi-loai/955827.html