TUYỂN SINH - TUYỂN SINH 2013 - THÔNG TIN TUYỂN SINH - BÁO GIÁO DỤC

Tin liên quan:

>> Đại học Luật TPHCM

>> Tỉ lệ chọi đại học Luật TPHCM

>> Điểm thi đại học Luật TpHCM

Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phải giữ vị trí, vai trò là trung tâm đào tạo cán bộ pháp luật và nghiên cứu khoa học pháp lý lớn nhất khu vực phía Nam; đáp ứng chất lượng phục vụ nhiệm vụ cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Ngày 18/11/2012, tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam ở trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng để đạt mục tiêu này, nhà trường cần tập trung xây dựng được đội ngũ giảng viên có năng lực giảng dạy, năng lực nghiên cứu và hướng dẫn khoa học.

 

tuyen sinh, thong tin tuyen sinh, giao duc, bao giao duc, kenh tuyen sinh, dai hoc luat tphcm, truong dai hoc luat, dh luat tphcm, viet nam plus

 

Trường phải không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy theo hướng cập nhật các kiến thức mới, tiếp thu kinh nghiệm nước ngoài, tăng cường giảng dạy kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức thực tiễn; hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu học tập cho các bậc đào tạo đại học và cao học.

Bên cạnh đó, Nhà trường cần xây dựng một số ngành trọng điểm, mũi nhọn để khẳng định thế mạnh đào tạo chất lượng cao về một số lĩnh vực pháp luật quan trọng như Hành chính - tư pháp, thương mại, hình sự, dân sự, tố tụng hình sự, tố tụng dân sự…

Theo Phó Thủ tướng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng thì việc tăng cường hợp tác quốc tế với các cơ sở đào tạo luật có uy tín của các nước phát triển là rất cần thiết. Bên cạnh đó, Nhà trường cần tích cực, chủ động huy động mọi nguồn lực để xây dựng được hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện tiên tiến, hiện đại phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích của nhà trường trong 16 năm trưởng thành và phát triển, trường đã đào tạo được hơn 13.000 cử nhân luật chính quy và khoảng 20.000 học viên hệ vừa học vừa làm. Học sinh tốt nghiệp của nhà trường đã bổ sung một nguồn nhân lực đáng kể cho xã hội, cho bộ máy các cơ quan nhà nước, đặc biệt là ở khu vực các tỉnh phía Nam.

Thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về việc xây dựng Đại học Luật Hà Nội và Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành 2 trường trọng điểm đào tạo cán bộ pháp luật, Bộ Tư pháp đã tích cực nghiên cứu, chuẩn bị Đề án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang tích cực chỉ đạo toàn ngành trong việc triển khai Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 về đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cải cách tư pháp là nhiệm vụ quan trọng luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã nhấn mạnh phải “Đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, xây dựng hệ thống tư pháp trong sạch, vững mạnh, bảo vệ công lý, tôn trọng và bảo vệ quyền con người... Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề của đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp”.

Đến năm 2020, ngành tòa án cần khoảng hơn 22.000 cán bộ, công chức; các cơ quan tư pháp địa phương cần khoảng 17.000 người. Ngoài ra, Việt Nam cũng cần khoảng 20.000 luật sư, cần một số lượng lớn công chứng viên, thừa phát lại… nhằm thực hiện chủ trương xã hội hóa một số hoạt động mang tính bổ trợ tư pháp và giảm gánh nặng cho nhà nước.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao cờ thi đua Chính phủ cho trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho phó giáo sư, tiến sĩ Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phạm Quang Quý trao kỷ niệm chương”Vì sự nghiệp giáo dục” cho các giáo sư trường Đại học Lund Thụy Điển và cán bộ, giảng viên nhà trường.

 

Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Luật Tp.HCM

Những nội dung đang được quan tâm nhiều nhất:

LUYỆN THI - TỈ LỆ CHỌI - TỈ LỆ CHỌI 2013 - TỶ LỆ CHỌI 2013

TUYỂN SINH - TUYỂN SINH 2013 - ĐIỂM THI ĐẠI HỌC - TRƯỜNG QUỐC TẾ

ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - CAO ĐẲNG QUỐC TẾ - DU HỌC - BÁO GIÁO DỤC - TIẾNG ANH

Kênh Tuyển Sinh

Theo Vietnamplus