Điểm chuẩn theo hình thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 tại Đại học Kiểm sát Hà Nội đã được công bố theo khu vực, tổ hợp và nhóm thí sinh.

Thí sinh xét tuyển vào trường quân đội điều chỉnh nguyện vọng thế nào?

Thí sinh xét tuyển vào trường quân đội điều chỉnh nguyện vọng thế nào?

Trong kỳ tuyển sinh 2021, thí sinh xét tuyển vào các trường quân đội phải qua sơ tuyển, đã nộp hồ sơ sơ tuyển về trường đăng ký dự tuyển và được nhà trường thông...

Đại học Kiểm sát Hà Nội chia điểm chuẩn theo khu vực, tổ hợp và nhóm thí sinh. Theo đó, thí sinh nữ tại miền Bắc, thi tổ hợp C00 phải đạt 29,25 điểm mới trúng tuyển. Trong khi đó điểm chuẩn với thi sinh nam miền Nam, thi tổ hợp A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) thấp nhất chỉ 20,1.

Điểm chuẩn với thí sinh phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra):

Đại học Kiểm sát Hà Nội công bố điểm trúng tuyển 2021 - Ảnh 1

Điểm chuẩn với thí sinh phía Bắc (từ Quảng Bình trở vào nhưng không gồm Tây Nam Bộ):

Đại học Kiểm sát Hà Nội công bố điểm trúng tuyển 2021 - Ảnh 2

Điểm chuẩn với thí sinh Tây Nam Bộ:

Đại học Kiểm sát Hà Nội công bố điểm trúng tuyển 2021 - Ảnh 3

Đại học Kiểm sát Hà Nội vẫn tuyển 300 sinh viên ngành Luật, chuyên ngành Kiểm sát, giữ nguyên như năm ngoái. Trường áp dụng hai phương thức xét tuyển gồm xét học bạ và căn cứ điểm thi tốt nghiệp THPT, mỗi phương thức lấy khoảng 50% chỉ tiêu.

XEM THÊM ĐIỂM CHUẨN MỚI NHẤT CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG TẠI ĐÂY