Công bố điểm thi đại học 2014 trường ĐH Đà Nẵng, Đại học Huế

Chiều 27.7, ĐH Huế công bố điểm thi. Năm nay, ĐH Huế có 5 thủ khoa đạt 28,5 điểm và đều thi khối B vào ngành y đa khoa thuộc Trường ĐH Y Dược Huế.Cả năm thí sinh này đều là học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học (TP.Huế), gồm Lương Mộng Vũ Ánh, Nguyễn Quốc Hùng, Mai Tuấn Minh, Lê Chí Thành Nhân, Đỗ Như Thuần.

Trong đó, Nguyễn Quốc Hùng đồng thời là thủ khoa khối A với 28 điểm. Hùng thi vào ngành dược sĩ của Trường ĐH Y Dược Huế.
Thủ khoa khối C đạt 26 điểm gồm thí sinh Huỳnh Văn Khôi (Quảng Nam), Phạm Thị Hằng Linh (Quảng Nam), Hoàng Thị Ngọc Hà (Gia Lai). Thủ khoa khối D1 là thí sinh Nguyễn Thị Thanh Nhi (TP.Huế) đạt 25 điểm. Thủ khoa khối D2 đạt 21,5 điểm gồm thí sinh Trần Thị Mỹ Linh và Trần Mai Linh.

Thủ khoa khối H1 đạt 23 điểm gồm Kiều Thị Như Yến, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Trần Thị Nhật Phương, Huỳnh Văn Xuân. Thủ khoa khối M là thí sinh Nguyễn Thị Khánh Linh đạt 21 điểm. Thủ khoa khối T đạt 20 điểm gồm thí sinh Nguyễn Thị Ly, Cao Quốc Hùng. Thủ khoa khối V là Lê Thị Thu Hương đạt 22 điểm.

Công bố điểm thi đại học 2014 trường ĐH Đà Nẵng, Đại học Huế

Công bố điểm thi đại học 2014 trường ĐH Đà Nẵng, Đại học Huế

Chiều cùng ngày, ĐH Đà Nẵng công bố kết quả thi của các trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, ĐH Kinh tế.Theo đó, thí sinh có điểm cao nhất của ĐH Bách khoa Đà Nẵng là Lê Tấn Thiện (huyện Núi Thành, Quảng Nam) với tổng điểm 27 (chưa kể điểm ưu tiên) và Hoàng Trần Công Tuấn (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) với tổng điểm 27 (đã làm tròn, chưa kể điểm ưu tiên).

Thủ khoa của ĐH Kinh tế Đà Nẵng là Nguyễn Duy Sơn (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) đạt 26,5 điểm (chưa kể điểm ưu tiên).

Theo TS Nguyễn Hoàng Việt, Trưởng ban Đào tạo ĐH Đà Nẵng, theo thống kê sơ bộ, năm nay điểm số của thí sinh thi vào ĐH Bách khoa và ĐH Kinh tế Đà Nẵng thấp so với năm trước.

Dự kiến, chuẩn tốp cao ĐH Bách khoa là 18,5 điểm (năm trước là 19,5 điểm) và ĐH Kinh tế là 19 điểm (năm trước là 19,5 điểm).

Tổng hợp thanh niên