Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

VNU-UT
(Vietnam National University, Hanoi - University of Technology)
Thành lập năm: 2004
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Giới thiệu

Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) được thành lập ngày 25/5/2004 trên cơ sở phát triển khoa Công nghệ và Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng Cơ học thuộc ĐHQGHN. Ngày 18/10/1999 (thành lập Khoa Công nghệ) được chọn là ngày Truyền thống của Trường ĐHCN. Trải qua chặng đường gần 20 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đã khẳng định vị thế là một trong những trường đào tạo, nghiên cứu về công nghệ, kỹ thuật hàng đầu cả nước và từng bước tiếp cận chuẩn mực quốc tế.

Kể từ khi thành lập Trường đến nay, hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế của Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)  đã góp phần khẳng định uy tín và vị thế là một trường đại học hàng đầu về lĩnh vực công nghệ trong cả nước.

Là một trường thành viên của ĐHQGHN, với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu phát triển và ứng dụng các lĩnh vực khoa học – công nghệ tiên tiến; tiên phong tiếp cận chuẩn mực giáo dục đại học khu vực và thế giới, đóng góp tích cực vào sự phát triển nền kinh tế và xã hội tri thức của đất nước. Lãnh đạo Nhà trường luôn khẳng định hợp tác trong nước và quốc tế là yếu tố chính tạo nên sự bứt phá trong việc phát triển các nguồn lực, đẩy nhanh quá trình chuyển giao các nghiên cứu và công nghệ mới đến xã hội, nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

Trong  nhiều năm qua, để góp phần nâng cao vị thế, uy tín, năng lực giảng dạy, chất lượng đào tạo và nghiên cứu  khoa học, Trường đã tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với các viện, trường, doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước.

Việc hợp tác với các trường, viện nghiên cứu lớn trên thế giới mở ra các chương trình đào tạo, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực quản lý chất lượng cao: Đại học Bang Arizona, Mỹ với dự án BUIL-IT; Đại học Công nghệ Sydney, Úc với  Trung tâm Hợp tác nghiên cứu giữa VNU-UTS, chương trình học bổng toàn phần cho nghiên cứu sinh đạt trình độ quốc tế; Chương trình đào tạo IT định hướng thị trường Nhật Bản; Viện nghiên cứu Viettel với chương trình Cử nhân Hàng không Vũ trụ…

Các hợp tác doanh nghiệp như Tập đoàn Samsung Việt Nam, Tập đoàn Viettel, Tập đoàn FPT, Toshiba, VNPT Technology…. đã đem lại những nguồn lực hiệu quả như: Các phòng thực hành đạt tiêu chuẩn, phòng nghiên cứu hợp tác về IoT, thiết kế vi mạch, hệ thống nhúng…

Sự phát triển không ngừng về đội ngũ và trình độ của Nhà trường, cùng với hợp tác từ doanh nghiệp, trường, viện nghiên cứu trong và ngoài nước, đồng thời với sự tin tưởng giao nhiệm vụ của ĐHQGHN đã tạo điều kiện tốt cho sinh viên được tiếp cận học tập, thực hành với các trang thiết bị tiên tiến phù hợp với thực tiễn làm việc tại doanh nghiệp.

Với những nỗ lực đó, Nhà trường đã ký kết hợp tác với 40 đối tác trong nước, khoảng 60 đối tác ngoài nước. Trong đó, hầu hết các đối tác là các viện, trường, doanh nghiệp uy tín toàn cầu.

Mỗi năm Nhà trường có hàng chục lượt giáo sư từ các trường danh tiếng đến trao đổi học thuật và giảng dạy. Cử nhiều cán bộ đi học tập, trau dồi kiến thức và kỹ năng tại các đơn vị đối tác chiến lược uy tín trong lĩnh vực ICT. Nhà trường cũng tổ chức nhiều đợt trao đổi sinh viên với các trường đối tác trong và ngoài nước giúp nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn.

Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) được thành lập ngày 25/5/2004 trên cơ sở phát triển khoa Công nghệ và Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng Cơ học thuộc ĐHQGHN. Ngày 18/10/1999 (thành lập Khoa Công nghệ) được chọn là ngày Truyền thống của Trường ĐHCN. Trải qua chặng đường gần 20 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đã khẳng định vị thế là một trong những trường đào tạo, nghiên cứu về công nghệ, kỹ thuật hàng đầu cả nước và từng bước tiếp cận chuẩn mực quốc tế.

Kể từ khi thành lập Trường đến nay, hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế của Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)  đã góp phần khẳng định uy tín và vị thế là một trường đại học hàng đầu về lĩnh vực công nghệ trong cả nước.

Là một trường thành viên của ĐHQGHN, với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân...