Tin liên quan:

>> Điểm thi đại học 2012

>> Điểm chuẩn đại học 2012

>> Tra cứu điểm thi đại học 2012

60% thí sinh điểm cao nhất thi vào ngành Y, Dược

Trong top 100 thí sinh có điểm thi cao nhất, 46 em thi vào ĐH Y Dược TP HCM, 11 em thi ĐH Dược Hà Nội... Xếp thứ nhì là nhóm Kinh tế, Tài chính, Ngoại thương. Thí sinh được 29,5 và 30 điểm đều thi ĐH Y Dược TP HCM.

Chiều 29/7, 165 đại học, cao đẳng công bố điểm thi. Cả nước có một thủ khoa 30 điểm là Nguyễn Kim Phượng (Đà Lạt) dự thi vào ĐH Y Dược TP HCM và một thí sinh 29,5 điểm là Dư Quốc Minh Quân cũng thi vào trường này.

Cục Công nghệ Thông tin (Bộ GD&ĐT) cho biết, trong danh sách 100 thí sinh có điểm thi cao nhất cả nước, trường Y, Dược vẫn chiếm ưu thế. Cụ thể, có 46 em thuộc ĐH Y Dược TP HCM, 11 em thi ĐH Dược Hà Nội, một em ở Học viện Quân y và một em ở khoa Y (ĐH Quốc gia TP HCM).

Xếp vị trí thứ hai là các trường Ngoại thương, Kinh tế, Tài chính. Trong top 100 có sự góp mặt của 13 thí sinh ĐH Ngoại thương, 2 thí sinh Học viện Tài chính và một em thi ĐH Kinh tế Quốc dân.

Chưa tính thủ khoa 30 điểm và á khoa 29,5 của ĐH Y Dược TP HCM, các trường thuộc khối này vẫn chiếm số lượng áp đảo trong nhóm thí sinh 29 điểm. ĐH Y Dược TP HCM có 15 em, ĐH Dược 3 em và khoa Y có một em.

Danh sách 100 thí sinh cao điểm nhất, tính đến ngày 29/7:

Danh sách 100 thí sinh cao điểm nhất, Danh sách thủ khoa 2012, thủ khoa đại học, điểm thi đại học, thu khoa, điểm thi đại học, xem điểm thi đại học, tra cứu điểm thi

Tin đang được quan tâm:

ĐIỂM THI - ĐIỂM THI 2012 - ĐIỂM THI ĐẠI HỌC NĂM 2012

ĐIỂM CHUẨN - ĐIỂM CHUẨN 2012 - ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC 2012

TUYỂN SINH - THÔNG TIN TUYỂN SINH, TIẾNG ANH - HỌC TIẾNG ANH

Kênh Tuyển Sinh

(Theo: VnExpress)