Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT ở Đà Nẵng năm học 2015-2016 có hình thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển vào các trường THPT công lập tổ chức vào hai ngày, mồng 9 và 10/6. Ngày 9/6, buổi sáng thí sinh bước vào thi môn Ngữ văn (lúc 8h), buổi chiều thi môn Tiếng Anh (14h). Sáng ngày 10/6/2015, thí sinh thi môn Toán (8h). Đối với các thí sinh đăng ký thi môn chuyên vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, ngày 11/6 sẽ tổ chức thi.

Trước kỳ thi căng thẳng, nhiều thí sinh vẫn thể hiện quyết tâm giành kết quả cao. Em Nguyễn Ngọc Bảo (học sinh trường THCS Trưng Vương) nói: Năm nay, em đăng ký NV1 vào trường THPT Phan Châu Trinh, tỷ lệ chọi là 1:5 nên em nhất định sẽ dốc toàn lực làm bài tốt để giành suất vào trường”. Trong khi đó, nhiều phụ huynh chở con đến nghe phổ biến quy chế thi không giấu nổi lo ngại. Chị Huỳnh Hà (có con thi ở Hội đồng thi trường THPT Ngũ Hành Sơn nói: “Con tôi thi vào trường chuyên nên mấy tháng nay, lịch ôn tập của cháu dày đặc nên cháu không hề có thời gian nghỉ ngơi. Gia đình luôn động viên cháu cố gắng ôn tập tốt nhưng cũng không gây một sức ép nào cho con cả, mong rằng con sẽ hoàn thành tốt các môn”.

Năm học 2015-2016, một số trường THPT công bố tỷ lệ chọi cao như trường THPT Phan Châu Trinh, Hoàng Hoa Thám, Trần Phú, Thái Phiên, Hòa Vang… Riêng trường chuyên Lê Quý Đôn là trường có tỷ lệ chọi cao nhất. Thầy Nguyễn Đình Vĩnh, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, cho biết: “Năm nay, trường tuyển sinh 310 chỉ tiêu (trong đó học sinh Đà Nẵng là 290, học sinh Quảng Nam 20), nhưng có đến 1.524 thí sinh đăng ký thi vào trường. Với tỷ lệ chọi 1:5 sẽ là cuộc đua rất khốc liệt, có những phân môn như Anh Văn, Toán tỷ lệ chọi lên đến 1:8, vì thế thí sinh được vào trường phải thực sự ưu tú”.

Theo Tiền Phong, tin gốc: http://www.tienphong.vn/giao-duc/da-nang-gan-12000-thi-sinh-thi-tuyen-vao-lop-10-870000.tpo

Tuyển sinh, thông tin tuyển sinh 2015, tuyển sinh lớp 10