>> Tuyển sinh, tỉ lệ chọi 2014, điểm thi tốt nghiệp 2014, điểm thi đại học 2014

Đến thời điểm này, nhiều trường đã hoàn tất in, đóng dấu và chuyển giấy báo dự thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2014 cho các sở GD-ĐT ở các tỉnh thành.

Nhiều trường đã có giấy báo dự thi đại học, cao đẳng 2014

Tại Cơ quan đại diên Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT TPHCM đã nhận được giấy báo khoảng 20 trường gồm: CĐ Bách Việt, ĐH Thể dục thể thao TP.HCM, ĐH An Giang, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, CĐ Công nghệ Thông tin TP.HCM, ĐH Công nghệ Đồng Nai, ĐH Xây dựng miền Trung...

Trong khi đó, nhiều trường đại học tại phía Nam có thí sinh dự thi ở các cụm thi Quy Nhơn, cụm thi Vinh như ĐH Tài chính Marketing, ĐH Kinh tế TP.HCM, các trường thành viên ĐH Quốc gia TPHCM… vẫn chưa thể in giấy báo dự thi.

Nhiều trường đã có giấy báo dự thi đại học, cao đẳng 2014

Nhiều trường đã có giấy báo dự thi đại học, cao đẳng 2014

Nguyên nhân theo các trường là do hai cụm thi Quy Nhơn và cụm thi Vinh chưa gửi thông tin địa điểm và phòng thi nên các trường chưa thể in giấy báo dự thi. Ngoài ra, do năm nay bàn giao hồ sơ trễ hơn hơn mọi năm một tuần nên công tác kiểm dò hồ sơ đăng ký dự thi, kiểm tra đối tượng ưu tiên cũng tốn nhiều thời gian. Do đó, nhiều trường dự kiến giấy báo dự thi năm nay sẽ in chậm hơn mọi năm và khỏang đầu tháng 6 các trường sẽ chuyển giấy báo dự thi về các sở GD-ĐT trên cả nước.

Theo ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh Bộ GD-ĐT, khi nhận giấy báo dự thi, thí sinh nên đọc kỹ và kiểm tra lại thông tin tên trường đăng ký dự thi, khối thi, mã ngành. Đặc biệt, thí sinh phải lưu ý địa điểm thi để tính toán thời gian đi lại cho hợp lý nhằm tránh trễ giờ, kẹt xe trong những ngày thi

Theo SGGP