Tại Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi đã phát hiện nhiều giáo viên và học sinh bị nhiễm Covid-19, các trường học trên địa bàn phải dừng dạy học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến.

hoạt động giảng dạy

Xét nghiệm Covid-19 ở Trường tiểu học Nghĩa Thọ, xã Nghĩa Thắng, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi)

Sáng 13.12, Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, tỉnh này ghi nhận thêm 97 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 47 ca cộng đồng.

Trong số đó, Trường tiểu học Nghĩa Thọ (xã Nghĩa Thắng, H.Tư Nghĩa) đã ghi nhận thêm 12 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 tại đây lên 26 ca gồm: 24 học sinh (HS) lớp 5, 1 HS lớp 3 và 1 giáo viên.

Các ca mắc Covid-19 được xác nhận thông qua xét nghiệm tại trường. Trước đó, Trường tiểu học Nghĩa Thọ hôm 12.12 ghi nhận nhiều ca nhiễm nên tất cả 155 HS được lấy mẫu xét nghiệm.

Trưa 13.12, ông Nguyễn Đăng Vinh, Chủ tịch UBND H.Tư Nghĩa, cho biết sau khi phát hiện hàng loạt ca nhiễm ở Trường tiểu học Nghĩa Thọ, địa phương đã chỉ đạo tất cả các trường đang dạy học trực tiếp phải tạm ngưng, bao gồm: Trường tiểu học Nghĩa Thọ, Trường THCS Nghĩa Thắng, Trường tiểu học Nghĩa Lâm, Trường THCS Nghĩa Lâm và Trường tiểu học Nghĩa Sơn.

Tất cả các trường này nằm trong vùng xanh nên được phép dạy học trực tiếp trước đó, nhưng giờ đây phải chuyển sang dạy trực tuyến kể từ ngày 13.12 cho đến khi có thông báo mới.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi còn ghi nhận các ca mắc Covid-19 cộng đồng ở Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, các huyện: Tư Nghĩa, Ba Tơ, Bình Sơn, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Sơn Hà, TX.Đức Phổ, TP.Quảng Ngãi.

Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, từ ngày 26.6 đến nay, địa phương đã ghi nhận 3.422 trường hợp mắc Covid-19.

Hà Nội: Học sinh quận Đống Đa tạm dừng việc học trực tiếp từ 13/12

TP.HCM: Học sinh trở lại trường sau 7 tháng học trực tuyến

Theo Thanh Niên