dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đồng Nai quyết định tiếp nhận học sinh ngoại tỉnh theo học tại địa phương trong năm học mới 2021 - 2022.

hoạt động giảng dạy

Ngày 13.9 tỉnh Đồng Nai sẽ chính thức khai giảng năm học mới

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng đã ký ban hành quyết định về khung kế hoạch, thời gian năm học 2021-2022 đối giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, ngày khai giảng là 13.9; giáo dục thường xuyên là 20.9.

Thời gian kết thúc năm học vào ngày 4.6.2022, dành cho tất cả các bậc và giáo dục thường xuyên.

Cũng trong ngày 23.8, Sở GD-ĐT Đồng Nai đã có văn bản hướng dẫn tiếp nhận những học sinh thuộc địa phương khác nhưng đang cư trú tại Đồng Nai và hỗ trợ học sinh của Đồng Nai đang cư trú tại địa phương khác được nhập học trong bối cảnh dịch bệnh.

Theo đó, Sở GD-ĐT đề nghị các Phòng giáo dục, các trường tiếp nhận, tạo điều kiện học sinh ngoại tỉnh đang ở Đồng Nai theo học trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh của Đồng Nai hiện đang cư trú tại địa phương khác được chuyển trường để kịp thời nhập học tại nơi cư trú.

Thay đổi cách đánh giá học sinh THCS và THPT, Bộ GD&ĐT nói gì?

Covid-19: Bình Phước đề ra 3 phương án dạy và học cho năm học mới

Theo Thanh Niên