Các trường ĐH sử dụng điểm kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển tiếp tục công bố điểm chuẩn. Đáng chú ý là có ngành học lấy điểm chuẩn hơn 1.000.

Công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực: Xuất hiện ngành học lấy hơn 1.000 điểm - Ảnh 1

Bạn đã cập nhật điểm xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chưa?

Theo kết quả xét tuyển nhà trường công bố sáng nay 30-6, phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2022 (phương thức 4) đã xuất hiện điểm chuẩn trên 1.000 điểm.

Đó là ngành khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) có điểm chuẩn cao nhất với 1.001 điểm. Đây là lần đầu tiên trong các năm qua, trường có ngành xét tuyển đạt ngưỡng điểm chuẩn trên 1.000.

Theo ThS Trần Vũ - trưởng phòng thông tin truyền thông nhà trường, so với năm 2021, có 9 ngành giảm điểm, 3 ngành không thay đổi, còn lại 14 ngành tăng. Điểm tăng cao nhất thuộc về nhóm ngành toán học, toán ứng dụng, toán tin (tăng 80 điểm, tương đương 11%), còn lại đều tăng nhẹ từ 10 - 30 điểm. Đa số các ngành tăng điểm thuộc nhóm điểm chuẩn cao (từ 700 - 900 điểm).

"Nhìn vào điểm chuẩn phương thức 4 năm nay, có thể thấy xu thế thí sinh vẫn lựa chọn số đông theo các khối ngành về toán, máy tính, kỹ thuật, công nghệ khiến cho việc cạnh tranh vào các ngành này càng khốc liệt", ông Vũ nhận định.

 Thạc sĩ Trần Vũ, Trưởng phòng Thông tin - Truyền thông Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, năm nay trường dành khoảng 40% tổng chỉ tiêu xét phương thức này. So với năm ngoái, điểm chuẩn các ngành năm nay có nhiều biến động: cụ thể có 9 ngành giảm điểm, 14 ngành tăng điểm và 3 ngành không thay đổi, theo ông Vũ.

“Đáng chú ý, năm nay lần đầu tiên trong các năm trường có ngành xét tuyển lấy điểm chuẩn trên mức 1.000/1.200 điểm tổng bài thi. Cụ thể là ngành khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) với điểm chuẩn 1.001 điểm", ông Vũ chia sẻ.

Đối với phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM (phương thức 2), đa số các ngành đào tạo đều có trúng tuyển từ 7,8 - 8,8 điểm, ngành có điểm tăng cao nhất là ngành hóa học (1,3 điểm); ngành công nghệ sinh học, công nghệ kỹ thuật hóa học chất lượng cao (1 và 0,9 điểm).

Đáng chú ý, mặc dù thuộc nhóm tăng ít điểm nhưng chương trình khoa học máy tính đã có điểm trúng tuyển 9,9 điểm. Có số điểm cao kế tiếp là ngành khoa học dữ liệu với 9,5 điểm.

Công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực: Xuất hiện ngành học lấy hơn 1.000 điểm - Ảnh 2

Một lưu ý quan trọng với sự thay đổi về quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2022, thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) phải tự đặt thứ tự nguyện vọng 1 trên hệ thống của Bộ GD-ĐT để xác nhận kết quả trúng tuyển vào trường theo phương thức mình đủ điều kiện trúng tuyển.

Sau đó, thí sinh sẽ thực hiện các bước xác nhận nhập học trên hệ thống của bộ và nộp hồ sơ nhập học để được công nhận chính thức là sinh viên của trường.

Thí sinh tra cứu thông tin trúng tuyển có điều kiện tại: https://tsdh.hcmus.edu.vn/ketqua

Hội đồng tuyển sinh Phân hiệu ĐH Quốc gia TP.HCM tại tỉnh Bến Tre cũng vừa công bố kết quả đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả đánh giá năng lực năm 2022 của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Thí sinh xem kết quả trúng tuyển bằng cách tra cứu tại https://bit.ly/3QOxK1U từ 12h ngày 29-6.

Theo TS Hồ Thu Hiền - giám đốc phân hiệu, năm nay nhà trường chỉ tuyển ngành kỹ thuật xây dựng. Điểm chuẩn phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 của phân hiệu ngành kỹ thuật xây dựng là 623 điểm, tăng nhẹ so với năm ngoái.

Điểm chuẩn trúng tuyển: 623 (đã bao gồm điểm ưu tiên). Mức điểm ưu tiên giữa các khu vực và đối tượng: khu vực 3: 0 điểm, khu vực 2: 10 điểm, khu vực 2-NT: 20 điểm, khu vực 1: 30 điểm; nhóm ưu tiên 1 (đối tượng 1, 2, 3, 4): 80 điểm; nhóm ưu tiên 2 (đối tượng 5, 6, 7): 40 điểm.

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) phải tự xác định thứ tự ưu tiên các nguyện vọng khi đăng ký trên hệ thống chung của Bộ GD-ĐT từ ngày 22-7 đến 17h ngày 20-8 (mã phương thức 401).

Nếu không đăng ký nguyện vọng trên cổng tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, thí sinh sẽ không trúng tuyển bằng phương thức này.

Chỉ 178 em đạt điểm trên 1.000

Thống kê điểm thi ở đợt 2 mà ĐH Quốc gia TP.HCM vừa công bố, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo của ĐH này, cho biết đợt 2 có 38.774 TS tham dự kỳ thi, trong đó 25.255 TS đã dự thi đợt 1.

Theo Tiến sĩ Chính, kết quả phân tích thi cho thấy điểm trung bình của TS là 671,9 điểm, 61 TS trên 1.000 điểm. TS có điểm thi cao nhất là 1.107 điểm và thấp nhất là 212 điểm.

Nếu tính cả hai đợt, năm 2022 có tổng cộng 92.891 TS dự thi, trong đó 178 TS có điểm trên 1.000. Điểm thi tính chung cả hai đợt có phần thấp hơn so với năm trước, dù số TS dự thi nhiều hơn 20.000 em.

Cụ thể, năm nay hơn 42.500 TS có điểm thi trên 700 (theo thang điểm 1.200). Trong đó, 178 TS có điểm thi trên 1.000, 2.592 TS có điểm thi trên 900 đến 1.000. Trong khi năm 2021 chỉ có hơn 68.000 TS dự thi nhưng có đến hơn 30.000 TS đạt trên 700 điểm và có đến 2.776 TS có điểm thi trên 900.

Nhận xét điểm hai đợt thi, Tiến sĩ Chính cho hay phân bố điểm chung năm nay có dạng phân bố chuẩn và trải rộng, thể hiện khả năng phân loại TS cao, thuận lợi cho việc xét tuyển.

“Phân bố điểm này đồng dạng với phân bố điểm của các năm trước, tuy nhiên kết quả điểm có phần thấp hơn các năm trước. Điều này một phần có thể do nhóm TS năm 2022 bị ảnh hưởng bởi các điều kiện khó khăn hơn nhóm TS của các năm trước như lịch học bị gián đoạn, hình thức học tập chuyển một phần sang trực tuyến…” - Tiến sĩ Chính phân tích.

Nói về việc xét tuyển năm nay, Tiến sĩ Chính cho biết đến thời điểm này đã có 86 trường ĐH, CĐ đăng ký sử dụng kết quả ĐGNL để xét tuyển. Trong đó, 62 trường tham gia hệ thống đăng ký xét tuyển chung của ĐH Quốc gia TP.HCM với hơn 380.000 nguyện vọng cho gần 1.600 ngành học.

Điểm chuẩn sẽ không tăng?

Hiện nay, nhiều trường ĐH tại TP.HCM đã công bố điểm sàn (ngưỡng chất lượng đầu vào) theo phương thức xét điểm ĐGNL. Mặc dù phổ điểm thi năm nay thấp hơn so với hai năm trước nhưng mức điểm sàn các trường công bố cũng không biến động nhiều, dao động 600-700 điểm. Một số trường cũng dự báo điểm chuẩn sẽ giảm nhẹ hoặc tương tự năm trước.

Cụ thể như Trường ĐH Công nghệ thông tin năm nay có điểm nhận hồ sơ từ 600. Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM xét tuyển với những TS có điểm từ 700.

Tại Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, mức điểm sàn chung cho các ngành tại cơ sở chính TP.HCM và hai phân hiệu Gia Lai, Ninh Thuận là 700 điểm.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM nhận hồ sơ xét tuyển đối với TS từ 650 điểm trở lên cho cơ sở chính tại TP.HCM và từ 600 điểm cho phân hiệu Quảng Ngãi. TS nộp hồ sơ xét tuyển đến 16 giờ ngày 30-7.

Các trường ngoài công lập năm nay cũng có mức điểm sàn khá thấp, chỉ 550-650 điểm.

Với phổ điểm ĐGNL năm nay, ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp (Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM), cho rằng điểm chuẩn sẽ tương tự năm 2021. Bởi lẽ số lượng TS dự thi năm nay đã nhiều hơn năm ngoái, trong khi số lượng chỉ tiêu năm nay không biến động nhiều.

Hơn nữa, theo ông Sơn, các trường ĐH trong ĐH Quốc gia TP.HCM đã tự chủ nên học phí cũng không còn là thế mạnh. Các TS chọn lựa sẽ có phần băn khoăn hơn, quan tâm các trường ngoài hệ thống ĐH này nhiều hơn.

Ông Sơn cho biết theo kế hoạch thì Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM sẽ nhận hồ sơ xét tuyển đến đầu tháng 7 và công bố kết quả khoảng giữa tháng 7. Ông Sơn cho hay đến nay đã nhận được khoảng 1.200 hồ sơ của đợt 1 và đợt 2, số này nhiều hơn các năm trước.

“Trường dự kiến điểm nhận hồ sơ sẽ là 650 điểm cho ngành công nghệ thực phẩm, quản trị kinh doanh, marketing và 600 điểm cho các ngành nghề còn lại. Trường dự kiến điểm chuẩn cũng tương tự như điểm nhận hồ sơ” - ông Sơn nói.

Đại diện Trường ĐH KHXH&NV cho biết trường xét tuyển 35%-50% trong gần 3.600 chỉ tiêu của trường.

Nhìn chung, điểm chuẩn theo phương thức này của trường không chênh lệch nhiều giữa các năm qua, dao động 600-910 điểm tùy ngành. Như năm 2021 có điểm chuẩn 601-905, năm 2020 có điểm chuẩn 600-880, năm 2019 có điểm chuẩn 630-910. Do đó, những TS có kết quả khá, tốt ở bài thi này năm nay sẽ có cơ hội trúng tuyển vào trường.

Trong phương án tuyển sinh của nhiều đại học năm nay, phương thức xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM chiếm 20-40%. Các trường thành viên Đại học Quốc gia TP HCM sử dụng kết quả kỳ thi này với tỷ trọng chỉ tiêu lớn, như Đại học Khoa học Tự nhiên 70%, Kinh tế - Luật 60%, Khoa học xã hội và Nhân văn 50%.

Trường ĐH công bố điểm chuẩn nhưng thí sinh chưa thực sự trúng tuyển

Từ kết quả thi lớp 10, thay đổi cách dạy và học ra sao?

Theo Kênh Tuyển Sinh tổng hợp