Chương trình Thắp sáng khát vọng Việt tiếp sức du học của Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ vừa ra mắt tháng 6/2014 tại Mỹ nhằm giúp nhiều người Việt Nam có thể thực hiện giấc mơ du học, sau đó trở về đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.

Chương trình đã nhận được sự quan tâm của các bạn trẻ. Trao đổi với Tuổi Trẻ, tiến sĩ Huỳnh Thế Du - chủ tịch hội - cho biết:

- Du học là ước mơ của hầu hết thanh niên, sinh viên ở Việt Nam. Nhìn từ kinh nghiệm các nước có những điều kiện và bối cảnh như Việt Nam hiện nay, chúng tôi thấy việc có nhiều người đi du học và học xong trở về là một nhân tố tích cực, cực kỳ quan trọng cho sự phát triển của một quốc gia. Là những người đã và đang trên hành trình du học, chúng tôi hiểu rõ những điều này.

Do vậy, chúng tôi quyết định thành lập chương trình Thắp sáng khát vọng Việt với mong muốn làm cầu nối cung cấp thông tin, hướng dẫn, truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm để các bạn trẻ nuôi dưỡng và thực hiện được giấc mơ du học của mình.

Bên cạnh đó, chương trình hỗ trợ các bạn trẻ chuẩn bị và nâng cao kỹ năng cần thiết cho việc du học Mỹ, hay cả khi không đi du học cũng có thêm những kỹ năng tốt cho công việc trong tương lai. Chương trình này của AVSPUSA hoàn toàn miễn phí.


Chương trình tiếp sức Du học Mỹ của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam
Anh Huỳnh Thế Du - Ảnh: V.H.Q.

* Cụ thể những đối tượng nào có thể tham gia chương trình này?

- Tất cả bạn trẻ đang học lớp 11, 12 ước muốn du học bậc đại học và những người có kế hoạch du học ở bậc sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) đều có thể tham gia chương trình. Chúng tôi đặt ra mục tiêu cụ thể của chương trình gồm: kèm trực tiếp (một kèm một), một anh, chị đã và đang học ở Hoa Kỳ sẽ kèm cặp một bạn mong muốn đi du học ở lĩnh vực nào đó theo các tiêu chí trên. Ngoài việc định hướng ngành học, các anh chị sẽ hướng dẫn cách làm bài luận, phỏng vấn...

Tùy theo khả năng và nỗ lực cũng như hoàn cảnh mà một số bạn sẽ được nhận những khoản học bổng hay tài trợ để học và thi các bài kiểm tra tiêu chuẩn như TOEFL, IELTS, SAT... Trước mắt, năm 2015 chúng tôi tuyển chọn 100 bạn cho chương trình này.

Đồng thời có các chương trình hỗ trợ, tư vấn, rèn luyện kỹ năng thông qua các chương trình trực tuyến và đào tạo tại chỗ cho 200 bạn với cơ hội được chọn vào nhóm thứ nhất cho năm 2016.

Có các chương trình trao đổi thông tin, hỗ trợ rèn luyện các kỹ năng cho khoảng 3.000 người để có thể định hình được các điều kiện chuẩn bị cho việc du học hay có được những công việc tốt trong tương lai.

Như vậy, nói là tuyển chọn nhưng không có người đậu hoặc rớt mà ai cũng có cơ hội ở ba mục tiêu nói trên.

* Hầu hết bạn trẻ hiện nay có ước mơ du học nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, chương trình có ưu tiên trong quá trình tuyển chọn?

- Chỉ sau hơn ba tuần phát động đã có trên 200 hồ sơ đăng ký. Dự kiến tháng 8 chúng tôi sẽ xem xét hồ sơ và phân nhóm vào làm việc luôn. Tất nhiên, các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, người có hoàn cảnh khó khăn, thuộc các hộ nghèo (nói chung là những người có hoàn cảnh bất lợi hơn) sẽ được ưu tiên. Cũng cần nói thêm là các bạn tham gia chương trình này không chỉ để đi du học Mỹ mà tất cả các nước tiên tiến khác trên thế giới.

* Nhiều tổ chức tư vấn du học ở Việt Nam đã ra đời với mục đích thương mại, chương trình của AVSPUSA liệu có thể duy trì được lâu dài khi hoạt động hoàn toàn miễn phí?

- Về lâu dài chúng tôi mong muốn hợp tác với các tổ chức, các hội đoàn, kể cả các doanh nghiệp quan tâm đến giáo dục để duy trì và phát triển chương trình. Hơn nữa, chúng tôi hi vọng hàng chục ngàn du học sinh ở Hoa Kỳ (thống kê năm 2013 có hơn 16.000 người), chưa kể những cựu du học sinh với tinh thần “đền đáp nối tiếp” - sau khi thành danh thì đền đáp trở lại cho cộng đồng - sẽ đóng góp thiết thực cho chương trình này.

20 chi nhánh trên toàn nước Mỹ

Hội Thanh niên - sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ được đăng ký hoạt động tại Hoa Kỳ và quyết định công nhận của đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ tháng 6-2013. Hiện nay hội có khoảng 20 chi nhánh trên toàn nước Mỹ với các hoạt động mang tính giáo dục, hướng nghiệp, văn hóa, thể thao, xã hội cũng như các hoạt động có tính chất tương tự khác để nhằm xây dựng cộng đồng thanh niên, sinh viên Việt Nam ở Hoa Kỳ trở thành một cộng đồng gắn kết, tương trợ lẫn nhau, qua đó giúp đỡ từng cá nhân có thể đạt mục tiêu của mình một cách tốt nhất.

VÕ HỒNG QUỲNH thực hiện, Theo Tuổi trẻ