Xem đáp án đề thi tốt nghiệp môn Toán 2015

Chùm ảnh thí sinh tham gia buổi thi tốt nghiệp môn Toán năm 2015

Trong môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia 2015, không ít thí sinh phải viết giấy cam đoan vì quên giấy báo dự thi, chứng minh nhân dân hoặc thẻ dự thi. Ghi nhận của phóng viên tại điểm thi Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

thi đại học, THPT quốc gia, thí sinh, sĩ tử

Thí sinh đến dự thi được gửi đồ miễn phí do sinh viên tình nguyện trông coi.

thi đại học, THPT quốc gia, thí sinh, sĩ tử

Các túi đồ được đánh số và ghi tên đầy đủ.

thi đại học, THPT quốc gia, thí sinh, sĩ tử

Hàng trăm thí sinh xếp hàng kiên nhẫn chờ đến lượt gửi đồ.

thi đại học, THPT quốc gia, thí sinh, sĩ tử

Các sinh viên tình nguyện cần mẫn với công việc tiếp sức bên ngoài phòng thi giúp sĩ tử.

thi đại học, THPT quốc gia, thí sinh, sĩ tử

Thí sinh xem họ tên, số báo danh và phòng thi của mình. Khác với mọi năm, năm nay thí sinh sẽ phải di chuyển đến các phòng thi khác nhau ở các môn thi khác nhau.

thi đại học, THPT quốc gia, thí sinh, sĩ tử

Thí sinh tập trung bên ngoài hành lang phòng thi trước giờ được cán bộ coi thi gọi vào phòng.

thi đại học, THPT quốc gia, thí sinh, sĩ tử

Đúng 7h, cán bộ coi thi bắt đầu gọi thí sinh vào phòng thi.

thi đại học, THPT quốc gia, thí sinh, sĩ tử

Công tác kiểm tra, so sánh đối chiếu bảng ảnh với chứng minh nhân dân, thẻ dự thi là vô cùng quan trọng để tránh trường hợp thi hộ.

thi đại học, THPT quốc gia, thí sinh, sĩ tử

Cán bộ coi thi kiểm tra giấy tờ và gương mặt của thí sinh trước khi cho vào phòng thi.

thi đại học, THPT quốc gia, thí sinh, sĩ tử

Một thí sinh đứng cuối phòng thi, phấp phỏng đợi đến lượt gọi tên mình.

thi đại học, THPT quốc gia, thí sinh, sĩ tử

Nhiều thí sinh phải viết giấy cam đoan do quên giấy báo dự thi.

thi đại học, THPT quốc gia, thí sinh, sĩ tử

Cán bộ coi thi đánh dấu cộng với thí sinh có mặt và dấu trừ với thí sinh vắng mặt tại mỗi môn thi.

thi đại học, THPT quốc gia, thí sinh, sĩ tử

Thí sinh tranh thủ ngủ tạm trước khi bắt đầu vào giờ làm bài.

thi đại học, THPT quốc gia, thí sinh, sĩ tử

Tâm trạng của thí sinh trước giờ làm bài thi môn Toán sáng 1/7.

thi đại học, THPT quốc gia, thí sinh, sĩ tử

thi đại học, THPT quốc gia, thí sinh, sĩ tử


Kỳ thi THPT quốc gia: Hồi hộp trước giờ “G”

Sáng nay (1/7) hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi đầu tiên của kì thi THPT quốc gia với hai môn: Toán vào buổi sáng và Ngoại ngữ vào buổi chiều, thời gian phát đề và làm bài thi bắt đầu từ 8 giờ sáng. Đây là năm đầu tiên tổ chức hình thức thi mới “2 trong 1” trong kỳ thi PTTH - CĐ, ĐH. Vì vậy, ngay trong ngày thi đầu tiên không chỉ các sĩ tử mà phụ huynh cũng đã không giấu nổi sự hồi hộp và lo lắng.

Trong sáng 1/7, các thí sinh sẽ thi môn Toán theo hình thức tự luận trong 180 phút. Đề thi của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 sẽ được xây dựng nhằm bảo đảm đồng bộ phù hợp với thực tế giảng dạy đang diễn ra tại các trường THPT. Kế thừa thành công của kỳ thi tốt nghiệpTHPT  và tuyển sinh đại học năm 2014, đề thi năm 2015 sẽ tiếp tục ra theo định hướng đánh giá năng lực của người học.  Theo định hướng này, đề thi không yêu cầu các thí sinh phải ghi nhớ máy móc những số liệu, sự kiện nhiều như trước đây. Đề thi có cấu trúc hai phần: phần kiến thức cơ bản và phần câu hỏi ở mức độ nâng cao dần, nhằm phân loại kết quả thi của thí sinh và hỗ trợ các trường đại học, cao đẳng tuyển sinh.

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay đã nhận được sự hỗ trợ to lớn từ các lực lượng xã hội. Ban An toàn giao thông Quốc gia đã có nhiều văn bản, chỉ thị đến các tỉnh, thành phố về việc tăng cường đảm bảo toàn giao thông trên tất các tuyến đường có tổ chức điểm thi. Đặc biệt cấm các loại xe tải trọng lượng lớn lưu hành tại các khu vực này từ nay đến hết kỳ thi.

Ngành y tế, điện lực, thương mại, dịch vụ cũng đã vào cuộc. Ngành y tế các địa phương yêu cầu các cửa hàng ăn uống thực hiện cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngành thương mại yêu cầu các cửa hàng, khách sạn, nhà nghỉ không tăng giá dịch vụ trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Ngành điện lực cũng đảm bảo cung cấp đủ điện và cử cán bộ kỹ thuật trực tại các điểm thi nhằm xử lý kịp thời khi có các sự cố xảy ra. Cùng với đó, nhiều địa phương, tổ chức doanh nghiệp, người dân đã trích ngân sách, quyên tiền để hỗ trợ thí sinh, nhất là những thí sinh ở vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa và những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các tổ chức, đoàn thể, hiệp hội nghề nghiệp, nhân dân đã tham gia cung cấp dịch vụ đi lại, bữa ăn miễn phí cho thí sinh và người nhà...

Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong ngày 30/6, số thí sinh tới làm thủ tục dự thi là 957.529, đạt tỷ lệ 95% trên tổng số 1.006.479 thí sinh đăng kí dự thi. Số điểm thi là 1.671 với 34.840 phòng thi. Năm nay cả nước có 99 cụm thi gồm 38 cụm thi liên tỉnh do các đại học, học viện, trường đại học chủ trì và 61 cụm thi tại tỉnh do sở Giáo dục và Đào tạo và Cục Nhà trường chủ trì.  Số điểm thi là 1.671 với 34.840 phòng thi. Trong buổi sáng làm thủ tục dự thi, thí sinh đã được điều chỉnh một số sai sót nhỏ như chỉnh sửa lỗi chính tả về hộ khẩu, họ tên, ngày tháng năm sinh. Những sai sót này đều được giải quyết ngay trong ngày.