Chưa chấm thi xong đã loạn tin có điểm ĐH trên mạng

Trang này hướng dẫn cách nhắn tin số báo danh để xem điểm, dù hiện nay, công tác chấm thi vẫn chưa hoàn thành.

Ngày 8/7, trên một diễn đàn xuất hiện mục tra cứu điểm thi với thông báo đã có điểm thi tại cụm thi Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tương tự, những thông tin "đã có điểm thi tốt nghiệp" ở các cụm thi do sở GD&ĐT tổ chức, cũng xuất hiện tràn lan trên diễn đàn này. Khi click chuột, người xem được hướng dẫn gửi tin nhắn để biết điểm.

Ông Nguyễn Ngọc Trung (Nam Định), phụ huynh của một thí sinh cho biết, thấy thông báo có điểm trên mạng liền nhắn tin tra cứu, tài khoản bị trừ 15.000 đồng mà điểm thi chẳng thấy đâu. Để kiểm chứng, chúng tôi đã mượn số báo danh của một thí sinh thi ở cụm ĐH Bách Khoa Hà Nội nhắn tin theo cú pháp như hướng dẫn thì nhận được tin nhắn: "Điểm TNPT sẽ gửi tới bạn sớm nhất", đồng thời tài khoản cũng bị trừ 15.000 đồng.

Qua tìm hiểu, đầu số tra điểm thi mà trang mạng quảng cáo là số tổng đài chuyên cung cấp kết quả sổ số, dự báo thời tiết, kết quả tổng hợp, điểm thi... của một công ty chuyên kinh doanh sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông.

Gọi đến công ty, một người nghe máy, cho biết, có cung cấp dịch vụ tra cứu điểm thi, tuy nhiên hiện tại chưa có trường nào công bố điểm. Nếu đăng ký dịch vụ ngay từ bây giờ, khách hàng vẫn sẽ mất 15.000 đồng. Đây là phí đăng ký dịch vụ, kết quả thi sẽ tự động gửi về cho người đăng ký ngay khi các trường công bố điểm.

Chưa chấm thi xong đã loạn tin có điểm ĐH trên mạng
Trang mạng thông báo đã có điểm thi tốt nghiệp THPT của hầu hết các tỉnh trên cả nước.
Chưa chấm thi xong đã loạn tin có điểm ĐH trên mạng
Thông báo có điểm thi tại cụm thi của nhiều trường đại học.
Khi chúng tôi hỏi dữ liệu điểm thi lấy ở đâu thì người này ấp úng trả lời do bộ phận khác làm nên không biết. Như vậy, những thông báo "đã có điểm thi" trên mạng thực chất là "giật tít kêu", đánh vào tâm lý nóng lòng muốn biết điểm của thí sinh và phụ huynh. Nhiều người đã tin theo, nhắn số báo danh vào đầu số của nhà mạng và mất tiền.

Theo thông tin từ một số hội đồng thi, dự kiến công tác chấm thi THPT quốc gia 2015 sẽ được hoàn thành sớm nhất ngày 15/7 và muộn nhất vào ngày 25/7/2015. Hiện nay, các trường vẫn đang thực hiện chấm thi và chưa một trường nào thông báo có điểm. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định, trước ngày 20/7, các cụm phải hoàn thành công tác chấm thi THPT quốc gia và báo cáo kết quả sơ bộ về Bộ GD&ĐT. Dự kiến ngày 1/8, điểm thi sẽ được công bố chính thức trên trang web của Bộ.

Trước đó, sau khi gần 80.000 thí sinh ở Hà Nội thi tuyển vào lớp 10 không lâu, các trang mạng đã mở chuyên mục tra cứu điểm thi.

Chỉ cần gõ google cụm từ: “tra cứu điểm thi lớp 10”, lập tức có khoảng gần chục trang mạng dịch vụ tra cứu điểm thi như: xemdiemthi...com; diemthi...com; diemthi...vn…

Mặc dù chưa có điểm thi nhưng ngày 22/6, các trang website này vẫn thông báo đã có điểm thi, mời chào, hướng dẫn nhắn tin tra cứu điểm thi. Vì nóng lòng, nhiều phụ huynh đã mắc lừa nhà mạng.

Theo Tiền Phong, tin gốc: http://www.tienphong.vn/giao-duc/chua-cham-thi-xong-da-loan-tin-co-diem-dh-tren-mang-882300.tpo