Báo động chất lượng đào tạo đại học ở Việt Nam

Cơ sở vật chất của giáo dục đại học Việt Nam chưa đáp ứng nhu cầu - Ảnh minh họa: Đào Ngọc Thạch

Theo tiến sĩ Đỗ Hữu Tài, Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng, vấn đề đảm bảo chất lượng giáo dục VN thật sự đáng lo ngại so với các nước trong khu vực.

Kết luận này đưa ra dựa vào bảng xếp hạng mức độ đảm bảo chất lượng giáo dục dẫn nguồn từ British Council năm 2012, VN chỉ đạt 0,6 trong thang điểm 10. Trong khi đó, Indonesia và Malaysia đạt 5 điểm; Thái Lan 3,3; Singapore 2,8…

Theo ông Tài, điều này xuất phát từ nhu cầu học tập quá cao của một nước đông dân khi đội ngũ giảng dạy và cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu.

Theo Báo Thanh niên, tin gốc: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20141113/chat-luong-dai-hoc-vn-dang-lo-ngai.aspx