Các chuyên gia nhận định thí sinh không nên vội mừng mà hết sức cẩn trọng. Theo nhiều chuyên gia, ngưỡng điểm này không có giá trị đối với các trường “hot”. Nếu không cẩn thận, thí sinh sẽ dễ bị “sập bẫy”.

Nhiều trường đang thiếu trách nhiệm với thí sinh

 

Cẩn thận điểm xét tuyển của các trường 2018 - Ảnh 1

 

Đó là ý kiến của PGS.TS Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM - trước việc hàng loạt trường đại học top trên thông báo nhận hồ sơ xét tuyển từ 15,5, bằng điểm điểm sàn của bộ, trong khi những năm trước điểm chuẩn vào các trường này đều trên 22 điểm.

Ông Dũng cho biết các trường có thể căn cứ điểm trúng tuyển trong 3 năm liền của các ngành, cộng với độ “hot” của ngành thể hiện ở tỷ lệ có việc làm sau khi ra trường, dữ liệu thí sinh đăng ký đợt một để đưa ra mức điểm sàn gần với dự kiến. Các em căn cứ vào đó để đặt nguyện vọng, không để mất đi cơ hội vào đại học ngay từ đợt đầu.

“Tôi phản đối việc các trường top trên nhận hồ sơ của thí sinh bằng điểm sàn. Nó thể hiện sự vô trách nhiệm của các trường. Hiện nay, với kỹ thuật phân tích dữ liệu, ngưỡng điểm những năm qua và mức điểm năm 2017 có thể dự báo được điểm chuẩn năm nay chắc chắn là xu hướng tăng.

Một ngành của trường top năm ngoái lấy 23 điểm thì chắc chắn năm nay phải phải từ 23 điểm trở lên. Như vậy, có lý do gì cho thí sinh đạt 15,5 điểm trở lên đăng ký nguyện vọng, tội cho các em quá!”, ông Dũng nhấn mạnh.

Việc không công khai cụ thể điểm sàn vừa gây khó khăn cho thí sinh, vừa ảnh hưởng quá trình tuyển sinh của các trường top dưới. Các em biết rằng không thể đậu được sẽ đăng ký ở trường top dưới, như thế sẽ lợi cho học sinh và cả các trường top dưới nữa.

Đồng quan điểm, TS Lê Trường Tùng - Chủ tịch HĐQT Đại học FPT - nhận định: Việc các trường công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng tối thiểu là cần thiết, thể hiện trách nhiệm đối với chính mình và thí sinh.

Đây là động thái vô cùng quan trọng, nhất là các trường top trên, vì sẽ tạo điều kiện cho thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng phù hợp điểm số có được, tránh “ảo tưởng”, “kỳ vọng” vượt sức.

Việc công bố điểm cũng thể hiện thứ hạng, chất lượng của trường, tránh việc xét từ trên xuống dưới cho đủ chỉ tiêu khiến các trường không tìm ra được số thí sinh đủ chất lượng đáp ứng quá trình đào tạo, ông Tùng chia sẻ.

Từ thực tế trên, Chủ tịch HĐQT Đại học FPT lưu ý các thí sinh điểm thi năm nay cao hơn năm trước, vì thế các em không nên chủ quan và đặt thêm nguyện vọng ở các trường hàng năm có mức điểm chuẩn thấp hơn mức điểm hiện có của mình mới có khả năng đỗ.

Ông Tùng cũng cho rằng các trường top dưới cũng không nên quá lo lắng bởi năm nay ngoài xét tuyển theo điểm thi, các trường có thể kết hợp theo học bạ và sẽ có các đợt tuyển sinh bổ sung, các trường được phép tuyển sinh nhiều đợt trong năm.

Thí sinh ồ ạt điều chỉnh nguyện vọng

Theo thống kê của Bộ GDĐT, tới 17h ngày 15/7, ngày đầu tiên điều chỉnh nguyện vọng, có 35.000 thí sinh tham gia điều chỉnh. Số lượng thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến là 32.325 em. Số thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu là 3.552 thí sinh. Cả nước có 2.668 trên tổng số hơn 4.000 điểm tiếp nhận có thí sinh điều chỉnh bằng phiếu.

Cẩn thận điểm xét tuyển của các trường 2018 - Ảnh 2

PGS.TS Đỗ Văn Dũng cho hay số lượng thí sinh thay đổi nguyện vọng lớn là chuyện bình thường bởi năm nay các em đăng ký nguyện vọng trước khi biết điểm thi. Như vậy, điểm giữa các em tự đánh giá theo năng lực trong quá trình học với điểm thi hoàn toàn khác xa.

Đây là cơ hội giúp các em chuyển đổi nguyện vọng để có lợi cho việc trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ. Bên cạnh đó, trong đợt đăng ký xét tuyển đầu tiên, thí sinh đăng ký lệch nhau rất nhiều.

Có những ngành số thí sinh đăng ký lên hàng nghìn em, có ngành lại rất ít thí sinh đăng ký. Vì thế, điều chỉnh nguyện vọng cũng giúp thí sinh từ ngành có số lượng đăng ký cao, dự kiến điểm chuẩn tăng cao, chuyển sang ngành ít thí sinh để đồng đều hơn trong một trường.

Để tránh tình trạng “trường ăn không hết, trường lần chẳng ra” trong xét tuyển những năm gần đây, TS Lê Viết Khuyến - nguyên Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT - cho hay: Muốn đảm bảo yêu cầu trên, Bộ GD&ĐT phải áp dụng một loạt chính sách như: Xây dựng đề thi tiêu chuẩn thực sự, phổ điểm các môn thi phân hóa chuẩn để đảm bảo kết quả tin cậy; khâu quản lý giám sát thi tại các địa phương phải chặt chẽ hơn bằng cách tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cũng như sự giám sát xã hội, đặc biệt là báo chí.

Bên cạnh đó, bộ phải định ra điểm sàn chỉ cho các trường top trên, trường đẳng cấp như các nước tiên tiến đang làm bởi thực tế tại Việt Nam có hệ thống các trường trọng điểm quốc gia, song các trường này vẫn “tận thu” tuyển sinh cả hệ cao đẳng, trung cấp một cách lộn xộn, vơ vét, tuyển sinh lấn sân sang thí sinh của các trường top dưới.

Cuối cùng, phải điều tra tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm một cách công khai, thường xuyên. Trường nào tuyển sinh ít, tỉ lệ sinh viên có việc làm thấp phải giảm chỉ tiêu đầu vào.

Theo news.zing.vn

>> Xem thêm: Điểm chuẩn các trường đại học trong nước 2017