Các trường rất lo lắng với những thay đổi hiện nay

Các trường rất lo lắng với những thay đổi hiện nay

Tuy nhiên, nếu Bộ GD&ĐT tổ chức thi luôn năm 2017 thì không kịp và sẽ lại có một loạt điểm 0. Thực tế, học sinh chỉ học các môn định thi ĐH, nhất là học sinh khối 12. Các trường cũng chỉ tập trung ôn thi theo khối cho học sinh của mình. Thậm chí, có trường còn định hướng học sinh chọn khối thi ĐH từ đầu năm lớp 10. Vì thế, muốn tổ chức thi thành 5 môn như Bộ GD&ĐT mong muốn thì phải có lộ trình ít nhất hai năm từ khi công bố để học sinh, giáo viên và các trường còn kịp thời chuẩn bị. Các trường cũng rất lo lắng với những thay đổi như hiện nay.

Không những thế, việc chỉ còn một cụm thi tốt nghiệp tại địa phương sẽ ảnh hưởng kết quả tuyển sinh của các trường ĐH. Công tác coi thi ở địa phương chưa thật sự yên tâm nên tuyển sinh của các trường ĐH sẽ lấy những sinh viên không chất lượng đúng như số điểm. Do đó, sẽ cho ra lò một thế hệ sinh viên què quặt còn học sinh THPT thì nháo nhào đi học thêm. Không những thế, các trường ĐH không biết tuyển thí sinh vào trường theo tiêu chí nào. Đây là một thực tế !

Nhìn lại tuyển sinh: Như đánh bạc!

Đó là ý kiến của một chuyên gia tuyển sinh trường top đầu của khu vực Hà Nội sau khi nhìn lại chặng đường tuyển sinh năm 2016.

Năm trước, Bộ  cho rút hồ sơ ra vào thoải mái, tạo ra sự dao động không đáng có thì năm nay, vẫn chỉ là tìm 1 ngành để học, thí sinh chịu quá nhiều tạo ra áp lực. Năm ngoái tuyển sinh là... chứng khoán, nhà tuyển sinh khẳng định, năm nay là… đánh bạc. Thí sinh không được rút ra rút vào hồ sơ, ảo là tất yếu, kéo theo hệ lụy khôn lường cho cả thí sinh và các trường.

Một nhà tuyển sinh thuộc nhóm 12 trường đại học (nhóm GX) cho biết: Sau khi biết kết quả sơ bộ, năm nay, lượng thí sinh ảo khá lớn. Ngay cả với nhóm GX gồm 12 trường cũng có tới gần 70% thí sinh đăng ký vào nhóm này nhưng vẫn “bắt cá hai tay” với các  trường ngoài nhóm. Sau khi gọi thí sinh đợt 1 có trường tốp 1 ở Hà Nội gọi tới 90% chỉ tiêu mà vẫn chịu ảo 10%.  Hiện tượng ảo năm nay khiến cho các trường  quân đội, công an và y dược lao đao kéo theo  một làn sóng rút hồ sơ và lần đầu tiên trường ĐH dược tuyển NV2 và ĐH  Y hạ chuẩn. Cuối cùng thí sinh vẫn là người chịu thiệt – nhiều thí sinh được điểm cao vẫn đứng ngoài. Đơn cử : 680 thí sinh được tuyển đợt 2 vào ĐH Bách khoa có điểm chuẩn cao hơn điểm chuẩn đợt 1.


Theo Tiền phong, nguồn: http://www.tienphong.vn/giao-duc/cac-truong-rat-lo-lang-voi-nhung-thay-doi-hien-nay-1046200.tpo