Sự kiện: Giáo dục, tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, tuyển sinh đại học

Đến năm 2020 cả nước có 460 trường ĐH, CĐ

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ngày 26.6 đã ký quyết định số 37 về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) giai đoạn 2006-2020. Theo đó, hệ thống các cơ sở giáo dục ĐH thời gian tới gồm có: ĐH quốc gia, các ĐH, các trường ĐH, học viện, các trường CĐ, CĐ cộng đồng hoạt động theo các loại hình công lập, tư thục, vốn đầu tư nước ngoài.

Đến năm 2020, cả nước có 224 ĐH, 236 CĐ. Năm 2020, Việt Nam có 1 trường ĐH được xếp hạng trong số 200 trường ĐH hàng đầu thế giới. Đến năm 2020, mạng lưới ĐH, CĐ (dự kiến) phân bổ như sau: Vùng Trung du và miền núi phía bắc có 57 trường (15 ĐH, 42 CĐ); vùng đồng bằng sông Hồng có 157 trường (91 ĐH, 66 CĐ); vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung có 88 trường (38 ĐH, 50 CĐ); vùng Tây nguyên có 15 trường (5 ĐH, 10 CĐ); vùng Đông Nam bộ có 93 trường (55 ĐH, 38 CĐ); vùng ĐBSCL có 50 trường (20 ĐH, 30 CĐ). Giai đoạn 2016-2020, trường mới sẽ không được thành lập ở TP.Hà Nội và TP.HCM. Quyết định số 37 có hiệu lực thi hành kể từ 1.9.2013.

Dự kiến thêm một đợt tuyển sinh ĐH

Các trường xây dựng đề án tuyển sinh trong năm nay có thể thực hiện 2 đợt tuyển sinh.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 28.6, ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cho biết: “Vừa qua Bộ GD-ĐT đã làm việc trực tiếp với từng trường có đề xuất phương án tuyển sinh riêng. Tại các buổi làm việc này, các trường đã cùng với Bộ trao đổi rất thẳng thắn và cởi mở để tìm phương án khả thi nhất”.

Sau các buổi làm việc, thống nhất ý kiến, các trường xây dựng lại phương án tuyển sinh riêng năm 2013 theo hướng chia thành 2 đợt: đợt 1 (mùa thu) tuyển sinh theo phương thức 3 chung với điểm sàn theo quy định; đợt 2 (mùa xuân) các trường chủ động tổ chức thi riêng để tuyển bổ sung nếu đợt 1 chưa tuyển đủ chỉ tiêu. Việc tổ chức thi đợt 2 có thể được thực hiện ở từng trường hay từng nhóm trường. Đề án tuyển sinh riêng của 4 trường ngoài công lập

Cũng theo ông Ga, trong đợt thi bổ sung này, các trường chủ động hoàn toàn công tác đề thi, tổ chức thi, phương án xét tuyển và chịu trách nhiệm giải trình xã hội về chất lượng nguồn tuyển. “Bộ GD-ĐT sẽ thực hiện việc kiểm tra giám sát”, ông Ga khẳng định.

Hiện Bộ đang chờ các trường này trình phương án tuyển sinh mới theo hướng đó. Trước mắt, khi phương án tuyển sinh riêng chưa được phê duyệt, tất cả các trường tuyển sinh chung theo đúng quy chế hiện hành. Ông Ga chia sẻ: “Về lâu dài, với tinh thần đổi mới và thực sự cầu thị, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà giáo, các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên để có phương án tuyển sinh phù hợp nhất, bảo đảm tính khoa học, công bằng, khách quan, đỡ gây tốn kém trong việc tổ chức thi và tuyển sinh ĐH, CĐ trong những năm tới theo đúng quy định của luật Giáo dục ĐH".

Thí sinh có thể xem điểm thi đại học 2013 tại đây

Theo Báo Thanh Niên