Bỏ thi 1 môn có bị điểm liệt không?

Thí sinh đến điểm thi THPT quốc gia 2015. Ảnh: M.G

Em chỉ thi 3 môn còn lại để xét tuyển như vậy có bị điểm liệt hay bị sao không ạ? (Nguyễn Lế Phú)

Chào bạn. Với những thí sinh đã tốt nghiệp THPT, chỉ cần thi những môn mà mình sử dụng để xét tuyển ĐH, CĐ. Trong trường hợp của bạn, việc bỏ thi môn sử sẽ không bị điểm liệt hay không được xét tuyển.

Như vậy, khi  xét tuyển ĐH, bạn có thể xét tuyển bằng tổ hợp văn – địa và tiếng Anh. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý, tổ hợp này có khá ít trường xét tuyển. Với những trường có xét tuyển thì chỉ tiêu dành cho các tổ hợp mới rất ít so với các tổ hợp truyền thống.

Đối với thí sinh là học sinh THPT quốc gia phải dự thi đầy đủ các môn đã đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp THPT. Nếu bỏ một môn sẽ bị điểm liệt và không được xét tốt nghiệp THPT.

* Em đạt giải 3 quốc gia môn sinh. Nếu em không sử dụng quyền tuyển thẳng mà thi tuyển thì được ưu tiên thế nào? (Võ Quốc Trung)

Chào bạn. Theo quy chế, thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia nếu không sử dụng quyền tuyển thẳng mà thi tuyển, nếu điểm thi đạt từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD-ĐT sẽ được các trường ưu tiên xét tuyển.

Chẳng hạn, bạn xét tuyển vào ngành cơ khí, điểm chuẩn năm 2016 của ngành này là 21, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của bộ là 15. Nếu điểm thi của bạn đạt từ 15 điểm trở lên, bạn sẽ được ưu tiên xét trúng tuyển vào ngành cơ khí.

Tuy vậy, một số trường nhóm ngành y như Trường ĐH Y dược Hà Nội, Y dược TP.HCM, Y khoa Phạm Ngọc Thạch không thực hiện điều này. Nếu thí sinh đạt giải học sinh giỏi, không sử dụng quyền tuyển thẳng mà thu tuyển sẽ được cộng điểm. Trường ĐH Y Hà Nội sẽ cộng 2 điểm nếu đạt giải 3.

Trong khi đó Trường ĐH Y dược TP.HCM và Y khoa Phạm Ngọc Thạch chỉ cộng 1 điểm vào tổng điểm thi.

Theo Tuổi trẻ, nguồn: http://tuyensinh.tuoitre.vn/tin/tuyen-sinh-247/chuyen-gia-tu-van/20160526/bo-thi-1-mon-co-bi-diem-liet-khong/1107850.html


Xem thêm tin tức tuyển sinh 2016, điểm thi tốt nghiệp 2016 tại kenhtuyensinh.vn