>> Giáo dục, tuyển sinh, điểm thi đại học, điểm thi tốt nghiệp

Chiều nay (17/3) tại Hà Nội, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng thông tin chi tiết về các nội dung tuyển sinh vào các nhà trường trong quân đội năm 2014.

Trường khối quân sự vẫn tuyển sinh theo ba chung

Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Đức Tỉnh - Cục trưởng Cục Nhà trường, Phó trưởng ban Thường trực Ban TSQSBQP - chủ trì cuộc họp báo.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Thắng - Trưởng ban Thư ký Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, năm 2014, các trường trong Quân đội vẫn tổ chức kỳ thi 3 chung; Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy của Bộ GD&ĐT ban hành năm 2014 có một số nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan tới công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội; Bổ sung các trường hợp được ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú; Sửa đổi ưu tiên khu vực; Bổ sung đối tượng được tuyển thẳng.

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 03/2014/TT-BQP ngày 16/01/2014 có 13 chương, 79 điều; trong đó có một số nội dung mới so với năm 2013, cụ thể: Về đối tượng dự thi; Về ảnh hồ sơ tuyển sinh; Về thời gian khám sức khỏe; Về xác minh chính trị; Về phòng thi; Về Công bố kết quả thi.

Không tổ chức thi tuyển bậc cao đẳng khối quân sự

Liên quan đến tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng quân sự hệ chính quy và tuyển sinh đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá (đào tạo dân sự).

Đại diện Bộ Quốc phòng cho biết: Không tổ chức kỳ thi tuyển sinh, chỉ xét tuyển nguyện vọng bổ sung từ thí sinh dự thi đại học quân sự không trúng tuyển nguyện vọng 1; thí sinh gửi phiếu báo điểm đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho các trường để xét tuyển sau khi không trúng tuyển nguyện vọng 1 theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

Trả lời các câu hỏi của đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí về một số nội dung liên quan, Trung tướng Nguyễn Đức Tỉnh, khẳng định: Năm 2014, Bộ GD&ĐT chủ trương thay đổi một số nội dung về quy chế tuyển sinh, như: Tổ chức xét tuyển, chính sách cộng điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng và một số nội dung thực hiện đề án đổi mới thi và tuyển sinh, theo đúng quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ của Bộ GD&ĐT và các quy định hiện hành của Bộ Quốc phòng.

Để bảo đảm một kỳ thi tuyển sinh nghiêm túc, đúng quy chế, các trường quân đội tiếp tục thực hiện "3 chung" với các trường ĐH,CĐ trong cả nước.

Theo Dĩ Hạ, Giáo dục thời đại