Đây là nội dung được đề cập trong dự thảo nghị định quy định chế độ khen thưởng của Bộ GD-ĐT đối với học sinh, sinh viên đoạt giải trong kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi quốc gia, quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia, quốc tế.

Dự thảo đưa ra hình thức khen thưởng là Huân chương Lao động các hạng và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với các mức độ thành tích đạt được của học sinh, sinh viên.

Bộ Giáo dục đề xuất nâng mức thưởng học sinh, sinh viên lên gấp 4 lần
Hoàng Hữu Quốc Huy được nhận thưởng nóng 300 triệu đồng từ UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Về mức thưởng, đối với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, khoa học kỹ thuật, kỹ năng nghề: huy chương vàng quốc tế bằng 50 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 65 triệu đồng); huy chương bạc quốc tế - 33 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 42,9 triệu đồng); huy chương đồng quốc tế - 22 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 28,6 triệu đồng); giải khuyến khích quốc tế - 12 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 15,6 triệu đồng).

Học sinh, sinh viên đoạt huy chương vàng, bạc, đồng, khuyến khích khu vực các môn học, khoa học kỹ thuật, kỹ năng nghề được thưởng theo các mức: bằng 33 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 42,9 triệu đồng); 22 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 28,6 triệu đồng); 12 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 15,6 triệu đồng); 5 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 5,2 triệu đồng).

Học sinh, sinh viên đoạt huy chương vàng, bạc, đồng hoặc giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia các môn học, cuộc thi khoa học kỹ thuật, thi kỹ năng nghề quốc gia có mức thưởng từ 1,5 đến 4 lần mức lương tối thiểu chung.

Kinh phí khen thưởng trích từ nguồn ngân sách trung ương, nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Nếu đề xuất được phê duyệt, mức thưởng sẽ nâng lên 4 lần so với hiện nay.

Theo Tuổi trẻ