Hơn 10h, tại điểm thi Đại học Sư phạm Hà Nội, nhiều thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn.

Xem đáp án đề thi Văn năm 2015

Thí sinh Trần Thu Thủy, học sinh THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, cho biết, câu số 1 của đề thi thuộc phần đọc hiểu, trích đoạn thơ của Trần Đăng Khoa nói về Hoàng Sa, Trường Sa và đoạn văn về bệnh vô cảm.

Bệnh vô cảm và kỹ năng sống vào đề thi Ngữ Văn

Câu 3 (4 điểm): Cảm nhận của anh chị về người đàn bà làng chài qua đoạn trích Chiếc thuyền ngoài xa, từ đó bình luận ngắn về cách nhìn nhận cuộc sống và con người của Nguyễn Minh Châu.

Phần luận xã hội nói về vấn đề tích lũy kỹ năng sống quan trọng, cũng như rèn luyện tích lũy kiến thức.

Trần Thu Thủy nhận định: Đề thi môn Ngữ văn khá gần gũi nhưng không mang một số vấn đề nóng của xã hội như Ánh Viên, chặt cây xanh tại Hà Nội..., như mọi người dự tính.

Khoảng 10h ngày 2/7, thí sinh đầu tiên rời điểm thi THPT Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) là Bùi Trương Thảo Uyên.

Thí sinh Bùi Trương Thảo Uyên hoàn thành bài thi Ngữ văn sớm. Ảnh: Việt Tường. Nữ thí sinh cho biết, làm bài khá tốt khi "cảm nhận" được cái nhìn của tác giả Nguyễn Minh Châu về người đàn bà trong một đoạn trích từ tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa.

Theo Zing.vn, tin gốc: http://news.zing.vn/Benh-vo-cam-va-ky-nang-song-vao-de-thi-Ngu-van-post555000.html