Sự kiện: Ngoại ngữ

MỤC ĐÍCH:
-   Giúp các em: Học giỏi 4 kỹ năng: Nghe - Nói - Đọc - Viết.
-   Đặc biệt: Nghe Giỏi - Nói Chuẩn Tiếng Anh ngay khi còn bé.
-   Đạt điểm cao ở trường các em đang theo học.
-   Thay đổi cách suy nghĩ và làm việc một cách hiệu quả theo “Mô Hình Giáo Dục của Hoa Kỳ” để
    giảm bớt thời gian học tập quá nặng nề tại trường các em đang theo học.

Anh Văn giao tiếp từ căn bản đến nâng cao - Ảnh 1

THỜI KHOÁ BIỂU:
Dễ dàng sắp xếp thời gian cho các em, không làm ảnh hưởng đến việc học các môn khác.
-   Tuần 03 buổi - Mỗi buổi học 02 Tiết x 45 hoặc
-   Tuần 2 Buổi - Mỗi buổi học 03 Tiết
-   Ngày Học: Thứ 2 - 4 - 6 hoặc 3 - 5 - 7 Thứ 7 - CN hoặc Thứ 5 - CN
-   Có lịch học học viên tự chọn Sáng : 8:00 - 9:30 & 9:45 - 11:00
-   Chiều: 2:30 - 4:00 & 4:00 - 5:30
-   Tối : 5:45 - 7:15 & 7:30 - 9:00

THI XẾP LỚP:
-   Trước khi vào học, các em sẽ được kiểm tra 04 kỹ năng: Nghe - Nói - Đọc - Viết.
-   Dựa vào kết quả thi xếp lớp, học viên được xếp vào những lớp phù hợp với trình độ.
-   Học viên cũ của trường được tiếp tục học dựa trên kết quả thi của cấp trước đó.
-   Nếu gián đoạn trên 06 tháng, học viên phải thi xếp lớp lại trước khi học tiếp.

HỌC PHÍ:
-  Nhà trường đặt mục tiêu phục vụ xã hội lên hàng đầu. Chính vì vậy học phí của trường không cao để mọi đối tượng có thể theo học được. Nhà trường còn áp dụng chế độ Miễn - Giảm Học Phí đối với học viên có hoàn cảnh khó khăn.

TÀI LIỆU HỌC TẬP:
Ngoài các giao trình học tập chính khoá, học viên sẽ được cung cấp một số bài giảng được photocopy từ các tài liệu mà giảng viên thấy cần thiết.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN:
Phụ trách các cấp lớp là các giáo viên Việt, Mỹ có nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy cho lứa tuổi thanh - thiếu niên. Đối với các lớp vỡ lòng và sơ cấp: Phần ngữ pháp do giảng viên Việt Nam nhiều năm kinh nghiệm phụ trách. Phần rèn luyện kỹ năng Nghe - Nói sẽ được phân bố thêm giảng viên nước ngoài hướng dẫn. Đối với các lớp trung cấp và nâng cao: Học viên được rèn kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) do giảng viên Việt Nam giàu kinh nghiệm hoặc giảng viên đã được đào tạo ở nước ngoài có học vị cao đảm trách.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC:
Chương trình học dành riêng cho học viên được biên soạn nhằm hỗ trợ cho việc học tập, giúp các em vừa đảm bảo học tốt tại trường, đồng thời dạn dĩ và tự tin khi giao tiếp tiếng Anh. Chương trình được thiết kế hết sức tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo vừa đủ thời lượng ngôn ngữ cho học viên.

PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ:
Mỗi khoá học các em phải tham dự 2 kỳ kiểm tra.
- Kiểm Tra Giữa Khoá (Mid-Term Test) : Chiếm 30% trên tổng số điểm toàn khoá học
- Kiểm Tra Cuối Khoá (Final Exam) : Chiếm 60% trên tổng số điểm toàn khoá học
- Điểm chuyên cần : Chiếm 10% trên tổng điểm toàn khoá học. Kết quả thi sẽ được ghi nhận trong suốt quá trình học. Điểm thi là cơ sở cho việc xét lên lớp và nhận chứng chỉ.

SINH HOẠT NGOẠI KHOÁ:
Câu Lạc Bộ Tiếng Anh - Chương Trình Dã Ngoại: Để tạo thêm môi trường Tiếng Anh, Nhà trường sẽ tổ chức chương trình câu lạc bộ Tiếng Anh cho các khóa học. Gồm những nội dung như: đố vui, ca hát văn nghệ, thi hùng biện, tạo thêm môi trường nâng cao khả năng giao tiếp và giao lưu với người nước ngoài. Phòng Multimedia: Học viên được đăng ký sử dụng Miễn Phí để luyện thêm về nghe, đọc và ngữ pháp trên máy tính. Phải đăng ký với nhân viên phụ trách trước khi sử dụng để tiện việc sắp xếp lịch tự học. Nhà trường kêu gọi sự tham gia, đóng góp để chương trình thêm phong phú và phát huy được năng lực sản sinh ngôn ngữ đồng thời nâng cao khả năng giao tiếp, giao lưu của học viên.

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA TẠI HOA KỲ:
Tùy trường hợp cụ thể, khi hoàn tất chương trình Anh Văn Thiếu Niên, các em đủ trình độ nối tiếp sang học chương trình phổ thông lớp 10, 11 hoặc 12 tại Hoa Kỳ với chi phí đặc biệt thấp. Bộ phận tư vấn du học sẽ giúp các em hoàn tất các thủ tục du học sang Hoa Kỳ.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC VIÊN:
Tham dự đầy đủ các buổi học quy định, tích cực tham gia hoạt động ngoại khoá, mang thẻ học viên vào lớp, tranh thủ thời gian học trên máy tính tại phòng Multimedia. Đi học chuyên cần và nghiêm túc để có kết quả học tập tốt. Học viên vắng trên 30% buổi học sẽ không được tham dự kỳ thi cuối khoá. Học phí đóng xong sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do gì. Trong trường hợp đặc biệt, được sự chấp thuận của nhà trường, học viên có thể bảo lưu học phí trong vòng 03 tháng để theo học tiếp khi có điều kiện.

Đội ngũ giáo viên:
Việt Nam - Bản Ngữ nhiều kinh nghiệm và tốt nghiệp nước ngoài.

Đăng ký nhận thêm thông tin về các Khóa Tiếng Anh qua email tại ô bên dưới: