Sự kiện: GIÁO DỤC | TUYỂN SINH | BÁO GIÁO DỤC | GIÁO DỤC QUỐC TẾ

Hai quả tên lửa hôm qua lao thẳng vào Đại học Aleppo của Syria khi các sinh viên đang thi khiến 82 người thiệt mạng, 160 người khác bị thương.

Theo các quan chức Syria, hai quả tên lửa kia bắn vào khuôn viên trường đại học. Một quan chức Chính phủ, Mohammed Wahid Akkad, gọi vụ việc trên là “hành động khủng bố tấn công vào sinh viên khi họ đang thi”.

Đại học Aleppo là trường lớn, nằm trên vùng thuộc Chính phủ kiểm soát. Aleppocũng là thành phố lớn nhất của Syria và là thành phố chiến lược quan trọng. Aleppolà nơi mà cả Chính phủ và phe nổi dậy đều muốn giành được.

Phe nổi dậy từng đánh bom vào nhiều mục tiêu của Chính phủ trong thành phố quan trọng này.

Tháng 10 năm ngoái, ít nhất 34 người đã thiệt mạng sau một loạt hành động đánh bom vào quảng trường chính ở Aleppo.

82 Sinh viên đang làm bài thi bị thiệt mạng do trúng tên lửa - Ảnh 1
Xe ô tô vỡ vụn sau vụ đánh bom hôm qua 15/1 ở Đại học Aleppo.
82 Sinh viên đang làm bài thi bị thiệt mạng do trúng tên lửa - Ảnh 2
Đại học Aleppo đổ nát sau vụ tấn công.
82 Sinh viên đang làm bài thi bị thiệt mạng do trúng tên lửa - Ảnh 3
Aleppo là trường lớn thuộc quyền kiểm soát của Chính phủ Syria.
82 Sinh viên đang làm bài thi bị thiệt mạng do trúng tên lửa - Ảnh 4

Theo Infonet