>> Xem gợi ý: đáp án đề thi tốt nghiệp môn văn 2013

Đồng Nai 3 thí sinh bỏ thi tốt nghiệp

Ngày 2.6, Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai cho biết kết thúc buổi thi tốt nghiệp đầu tiên toàn tỉnh có gần 28.000 học sinh hệ THPT và GDTX dự thi; có 57 TS bỏ thi, trong đó có 3 TS ở TP.Biên Hòa, thị xã Long Khánh và H.Xuân lộc không thể tham gia kỳ thi vì bị tai nạn giao thông.

Kết thúc môn thi đầu tiên, tại 56 HĐT trên địa bàn tỉnh, không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết với những trường hợp học sinh bị tai nạn giao thông không thể tham gia kỳ thi, Sở sẽ xem xét để đưa ra những quyết định đảm bảo công bằng cho các em.

Nghệ An nữ sinh tai nạn tử vong trong ngày xem số báo danh

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An, cho biết: Trong buổi thi môn văn sáng 2-6, Nghệ An có 61 thí sinh bỏ thi. Ngoài ra, 4 học sinh bị tai nạn giao thông cũng không thể dự thi, trong đó em Trần Thị Hằng Nga (lớp 12A2 Trường THPT Nam Yên Thành) đã tử vong do tai nạn giao thông trên đường đi xem số báo danh về vào chiều 1-6.

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng ngày 23-5 làm 2 học sinh tử vong, 4 học sinh Trường THPT Anh Sơn 1 bị thương nặng (Báo Người Lao Động đã đưa tin), Sở GD-ĐT Nghệ An đang xem xét đặc cách tốt nghiệp cho 4 học sinh, gồm: Lê Thị Loan (lớp 12A4), Nguyễn Văn Hiệp (lớp 12D3), Nguyễn Ngô Anh (lớp 12A4), Nguyễn Văn Thiện (lớp 12A6). Các em này đều có học lực và xếp loại hạnh kiểm cả năm 12 đạt loại khá trở lên.

Tại Đắk Lắk, ông Trương Thức, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh, cho biết: Trong môn thi tốt nghiệp đầu tiên, tỉnh Đắk Lắk có 48 thí sinh vắng thi. Trong đó, 2 học sinh bị tai nạn giao thông trước ngày thi. “Chúng tôi sẽ xem xét đặc cách tốt nghiệp cho các em theo quy định” - ông Thức nói.

Kênh tuyển sinh : Tổng hợp Thanh niên + Người lao động