Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh công bố điểm chuẩn vào lớp 10

Các thí sinh làm bài thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015-2016 - Ảnh: A.L

Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh công bố điểm chuẩn vào lớp 10

Cụ thể, năm học 2016-2017, Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh tuyển 14 lớp 10 với tổng số 430 học sinh trên phạm vi toàn tỉnh.

Trong đó, có 12 lớp chuyên và 2 lớp không chuyên. Các thí sinh dự thi vào trường chuyên phải thi ba môn bắt buộc là ngữ văn, toán, tiếng Anh cùng một môn chuyên. Riêng những thí sinh dự thi vào lớp chuyên tin học thì thi thêm môn toán; vào lớp chuyên lịch sử thì thi môn chuyên là ngữ văn; vào lớp chuyên địa lý thì thi môn chuyên là tiếng Anh.

Căn cứ kết quả tuyển sinh lớp 10 vừa rồi, Sở GD-ĐT Đồng Nai công bố điểm chuẩn các lớp chuyên và không chuyên vào Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh cụ thể như sau:

Lớp chuyên

 

Điểm chuẩn

 

Số thí sinh trúng tuyển

 

Anh

40.25

60

Hóa

36.75

63

32.75

30

Sinh

36.5

30

Tin học

36

28

Toán

39.75

36

Văn

37

27

Pháp

33

8

Sử

33

29

Địa

36.5

26

Không chuyên

 

42 (tổng điểm thường)

67

Theo danh sách trên, Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh tuyển được 404/430 chỉ tiêu vào trường. Trong đó, lớp chuyên Pháp chỉ có 8 thí sinh trúng tuyển, chưa đủ chỉ tiêu. Tuy nhiên, theo cô Trương Thị Kim Huệ - phó giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Nai, sẽ không tiến hành tuyển thêm nhằm đảm bảo chất lượng.

Cũng theo cô Huệ, dự kiến sau ngày 22-6, sở sẽ tiến hành công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2016-2017 của 24 trường THPT tổ chức thi tuyển còn lại trên địa bàn tỉnh. Sau khi công bố điểm chuẩn, trưởng điểm thi sẽ ra thông báo tiếp nhận đơn phúc khảo của các thí sinh.

Trước đó, ngày 20-6, Sở GD-ĐT Đồng Nai đã công bố điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017. Theo đó, điểm thi được dán tại các trưởng điểm thi hoặc tại các trường THCS nơi thí sinh theo học THCS để thí sinh, phụ huynh có thể theo dõi điểm thi đầy đủ.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường cụ thể: THPT chuyên Lương Thế Vinh (430), Ngô Quyền (400), Trấn Biên (600), Nguyễn Hữu Cảnh (360), Nam Hà (400), Nguyễn Trãi (400), Lê Hồng Phong (520), Tam Hiệp (400), Chu Văn An (240), Tam Phước (400), Thực hành Sư phạm (198), Xuân Lộc (552), Long Khánh (480), Trị An (415), Thống Nhất A (456), Ngô Sĩ Liên (416), Đoàn Kết (456), Thống Nhất (560), Kiệm Tân (440), Phước Thiền (354), Sông Ray (532), Võ Trường Toản (494), Long Thành (504), Điểu Cải (494), Tân Phú (420).

Theo Tuổi trẻ, nguồn: http://tuyensinh.tuoitre.vn/tin/20160621/truong-thpt-chuyen-luong-the-vinh-cong-bo-diem-chuan-vao-lop-10/1122358.html