Sự kiện: Tuyển sinh điểm thi đại học điểm chuẩn đại học

Thí sinh nhận xét:

Đề thi môn toán khối D khó

Sau 2/3 thời gian làm bài, nhiều thí sinh (TS) tại Hội đồng thi (HĐT) Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và ĐH Sài Gòn đã ra khỏi phòng thi.

TS Ngọc Anh (HS THPT Lê Hoàng Chiêu) nói: “Em chỉ làm được khoảng 60% đề thi toán khối D nên ra sớm”.

TS Trần Thị Trang (HS THPT Huỳnh Văn Nghệ, Bình Dương) chia sẻ: Đề thi toán khối D hơi khó nên em chỉ làm được 40% đề thi.

TS Văn Hải Như, thi tại HĐT CĐ Công nghệ Đà Nẵng, nhận định đề toán khối B năm nay 9 câu, trong đó có 3 câu khó. “Dù thi tốt nghiệp THPT em đạt điểm 10 môn toán nhưng với đề thi này em nghĩ mình chỉ làm được 60-70%", Hải Như cho hay.

Đề thi đại học môn toán khối B, D có tính phân loại cao

Đề thi đại học môn toán khối B, D có tính phân loại cao

Thí sinh Đinh Công Tuấn Anh, học sinh THPT Giồng Ông Tố (TP.HCM) vừa dự thi môn Toán khối D1 cho biết: "Đề toán khối D còn khó hơn cả khối A. Câu 8 hệ phương trình và câu 9 giải bất phương trình rất khó, em không làm được nên ra sớm". Cũng cùng tâm trạng, thí sinh Nguyễn Quốc Anh, học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP.HCM) chia sẻ: "Đề toán khối D khó, môn toán khối A vừa rồi em làm còn tốt hơn. Đề này em chỉ làm được 50-60%. Hai câu 8, 9 cuối cùng khó quá em không làm được gì".

Giáo viên nhận xét

Thầy Trần Văn Toàn, tổ trưởng tổ toán Trường THPT Marie Curie (Q.3, TP.HCM): Tương đương đề toán khối D năm trước

Theo thầy Toàn, cấu trúc đề môn toán khối D năm nay khá hợp lý và khoa học; thứ tự các câu có sự thay đổi so với năm trước và với đề thi khối A vừa qua.

Với đề thi này, học sinh trung bình khá có thể làm được 6-7 điểm, tức là làm từ câu 1 đến câu 6. Riêng 3 câu 7, 8 và 9 có tính phân loại, dành cho học sinh khá giỏi.

Trong đó, câu 4b giải tích tổ hợp có phần khó đối với thí sinh thi khối D.

Mức độ đề thi môn toán khối D năm nay tương đương với khối D năm trước

Theo thanh niên, http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140708/nhan-xet-de-thi-mon-toan-khoi-b-d-dh-2014.aspx