Chiều nay, học sinh TP.HCM bước vào môn thi Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút. Tại điểm thi THCS Trần Văn Ơn (Q.1), nhiều học sinh cho biết đề ngoại ngữ tương đối khó. Để làm bài phải tận dụng hết thời gian.

Một học sinh tự chấm điểm và cho hay chỉ được khoảng 6. Với đề thi như này để đạt điểm 8-9 rất khó vì đề tương đối khó và dài.

Ngày 22/6 công bố điểm thi lớp 10

Thí sinh tại Hội đồng thi Trường THCS Colette, quận 3 TP.HCM trao đổi bài thi Ngoại ngữ sau giờ thi (Ảnh: Lê Huyền)

Học sinh Hoàng Long, Trường THCS Lê Lợi TP.HCM cho biết: Em nghĩ mình làm được khoảng 7-8 điểm, có một vài câu tương đối khó, đòi hỏi suy nghĩ nhưng gần hết thời gian nên em đánh cho xong. Với thí sinh có học lực trung bình đề thi tương đối khó.

Ngày 22/6 công bố điểm thi vào lớp 10

Ông Hồ Phú Bạc, trường phòng khảo thí và kiểm định chất lượng cho biết kết thúc ngày thi thứ nhất môn Văn lớp 10 thường có 69.951 học sinh dự thi vắng 520 em, môn Ngoại ngữ có 69.940 em dự thi vắng 531 em.

Ở lớp 10 chuyên, môn văn có 7.216 em dự thi vắng 50 em, môn Ngoại Ngữ có 7213 em đăng kí dự thi, vắng 53 em.

Nhận định về đề thi môn văn, ông Nguyễn Tiến Đạt cho biết đề thi môn Văn mở vì vậy đáp án chấm không chi li như môn Toán. Sở chỉ đưa ra đề cương gợi ý, căn cứ vào đó giáo viên sẽ đánh giá năng lực bài thi. Về kết quả như mọi năm kết quả giữa giám khảo 1 và giám khảo 2 đều khớp, nếu lệch 1 điểm giữa hai giám khảo sẽ phải chấm lại bài thi.

Ngày 15/6 Sở sẽ công bố đáp án chính thức và bắt đầu chấm thi. Ngày 21/6 lên điểm thi và công bố điểm vào ngày 22/6. Sau đó, học sinh làm đơn phúc khảo từ 22-24/6. Hội đồng phúc khảo làm việc từ ngày 26/6 và công bố kết quả phúc khảo vào ngày 29/6. Điểm chuẩn vào lớp 10 thường sẽ được công bố vào ngày 11/7.

Đối với lớp lớp 10 chuyên, sở GD-ĐT sẽ công bố điểm chuẩn vào 23/6. Từ ngày 23-25/6 học sinh nộp hồ sơ vào lớp chuyên, sau thời gian này nếu các em đỗ nhưng không nạp hồ sơ vào học trường chuyên vẫn làm hồ sơ xét nguyện vọng vào lớp 10 thường.

Ông Hồ Phú Bạc cho biết, ngoài chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập, chỉ tiêu vào lớp 10 hệ dân lập, tư thục là 20.113 em, khối TCCN tuyển 12.050, khối GDTX 8.580 em. Như vậy tổng chỉ tiêu lớp 10 tại TP.HCM là 105.538 chỉ tiêu, trong khi tổng số học sinh dự thi hơn 77.000 vì vậy toàn bộ học sinh tốt nghiệp lớp 9 đều có chỗ học ở mọi loại hình.

Hà Nội: Thí sinh thở phào vì đề toán dễ

16h30 chiều ngày 11/6, thí sinh ở Hà Nội kết thúc làm bài thi môn toán. Bước ra khỏi phòng thi, nhiều thí sinh cười tươi cho biết đề toán khá dễ.

Nguyễn Gia Bách, Trường THCS Nguyễn Du cho biết đề thi khá dễ. Em làm khá chắc chắn và tự tin từ 8,5 điểm đến 9 điểm ở môn thi thứ hai này.

Ngoài hai phần khó như trên, Bách làm hết các phần còn lại trong thời gian 90 phút. Buổi sáng bài thi môn văn của Bách cũng rất tốt. Em dự đoán mình được từ 8 điểm đến 8,5 điểm.

Ngày 22/6 công bố điểm thi lớp 10

Thí sinh rạng rỡ sau khi kết thúc bài thi môn Toán vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội chiều 11/6. (Ảnh: Văn Chung).

Còn Nguyễn Hương Giang, Trường THCS Trưng Vương nhận xét đề toán chiều nay khá dễ. Giang tự chấm được khoảng 8,5 điểm. Buổi sáng Giang làm bài thi môn văn cũng khá tốt.

Tại điểm thi Trường THCS Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) sau 2/3 thời gian làm bài đã có 5-6 thí sinh ra khỏi phòng thi.

Nhận định chung của các em ở điểm trường này là ngoài bài hình, đề toán năm nay khá dễ.

Tương tự, các em Đặng Việt Quân (Trường THCS Nhân Chính), Vũ Hoài Nam (Trường THCS Trung Văn) cũng có chung nhận xét về đề thi không đánh đố học sinh.

Học sinh Vũ Xuân Bách (thi tại điểm Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam) ước tính mình được 9,75 điểm. Học sinh trung bình có thể làm được 7-8 điểm đối với bài thi này.

Theo Bách đây là dạng đề mang tính chất phân loại cao khi chia rõ câu dễ và câu khó.

Tuấn Anh, Trường THCS Giảng Võ đánh giá phần 4 ở bài IV cực khó. Em chưa tìm ra cách giải cho bài tập này. Mặc dù đây là dạng toán em đã được ôn luyện nhiều. Em mất 90 phút để hoàn thiện những bài tập dễ, thời gian còn lại em kiểm tra những bài đã làm.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, Hà Nội không có cán bộ, thí sinh vi phạm quy chế thi. Phó GĐ Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống cho biết: Hà Nội có 79440 thí sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh vắng mặt, bỏ thi trong ngày 11/6 là 107 thí sinh trong đó có 7 học sinh ốm và một số đã đỗ vào các trường THPT chuyên trên địa bàn thành phố nên không thi

Theo Vietnamnet, tin gốc: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/243625/ngay-22-6-cong-bo-diem-thi-lop-10.html

Tuyển sinh, tuyển sinh lớp 10, thông tin tuyển sinh 2015