Trong thời gian chờ đợi khá dài, nhiều thí sinh đã tranh thủ nộp hồ sơ xét tuyển học bạ với mục đích tăng cơ hội trúng tuyển đại học cũng như tạo sự an tâm chắc “suất” vào đại học trong năm nay.


Theo nhận định của nhiều thầy cô cũng như thí sinh, đề thi năm 2017 ở các môn tương đối dễ chịu và bám sát chương trình học. Do đó, điểm chuẩn năm nay khó dự báo trước và có thể tăng so với năm 2016. Đây cũng là một trong những thông tin để thí sinh đưa ra quyết định nộp xét học bạ sớm để nắm bắt thêm cơ hội vào đại học an toàn.
Là phương thức xét tuyển được nhiều thí sinh, phụ huynh chọn lựa, xét học bạ đang “nóng” dần lên tại nhiều trường đại học như ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH)... Thời điểm này mặc dù chưa có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nhưng nhiều thí sinh vẫn tranh thủ đăng ký và nộp học bạ THPT để được tư vấn về điều kiện xét tuyển và khả năng trúng tuyển.


Theo báo tuổi trẻ.