Đến thời điểm này nhiều trường đại học (ĐH) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển các phương thức sớm (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT). Ở nhiều trường, mức điểm chuẩn xét học bạ tăng mạnh so với năm ngoái.

Điểm chuẩn trúng tuyển học bạ tăng cao, có bất thường? - Ảnh 1

Điểm xét tuyển phương thức học bạ tăng cao so với năm ngoái

Vấn đề điểm chuẩn trúng tuyển ĐH được chia sẻ trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến “Những lưu ý khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển” do Báo Thanh Niên tổ chức vào chiều 19.7. Chương trình do Bộ GD-ĐT, Hội Sinh viên Việt Nam, Báo Thanh Niên và Tập đoàn Thiên Long tổ chức và được phát sóng trên các kênh thanhnien.vn, Fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Ngay phần đầu chương trình, tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân, cho biết dự kiến ngày 24.7, Bộ GD-ĐT công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT đồng loạt trong cả nước.

"Trên cơ sở đó, từ ngày 22.7 đến hết ngày 20.8, thí sinh chính thức đăng ký xét tuyển ĐH. Trước đó, các trường ĐH thực hiện xét tuyển phương thức riêng không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, được gọi là phương thức xét tuyển sớm. Đến ngày 21.7, các trường ĐH phải cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển phương thức sớm lên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Do vậy, nhiều thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển vào các trường", tiến sĩ Hải lưu ý.

Về hiện tượng điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét học bạ tăng cao, tiến sĩ Hải cho rằng, không có bất thường.

Tiến sĩ Hải lý giải: "Năm nay, nhiều thí sinh tập trung đăng ký xét tuyển bằng học bạ nhưng chỉ tiêu dành cho phương thức này ở các trường là không cao. Thậm chí, có những trường lần đầu tiên sử dụng phương thức này trong năm nay. Trong khi thí sinh đăng ký nhiều, chỉ tiêu ít thì điểm chuẩn tăng lên".

Theo ông Hải, Trường ĐH Duy Tân đã công bố điểm chuẩn 2 phương thức tuyển sinh sớm trong năm nay. Sau ngày 21.7, thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển có thể theo dõi thông tin trong hệ thống của Bộ GD-ĐT.

Liên quan đến điểm thi và điểm chuẩn, thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cũng đưa ra những dự đoán về điểm chuẩn bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. "Với đề thi năm nay không quá khó so với yêu cầu chung của kỳ thi, khả năng sẽ không có quá nhiều biến động về kết quả thi và sự chênh lệch điểm chuẩn vào ĐH quá lớn", thạc sĩ Tư chia sẻ.

Lưu ý thêm về một thông số quan trọng khi đăng ký xét tuyển, thạc sĩ Tư nhấn mạnh mã phương thức xét tuyển. "Đây là khái niệm rất mới của mùa tuyển sinh năm nay, do Bộ GD-ĐT quy định và xác lập sẵn trên phần mềm đăng ký xét tuyển. Năm nay có hơn 20 mã tuyển sinh khác nhau nên thí sinh cần phải lưu ý", thạc sĩ Tư nhấn mạnh.

Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển phương thức xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM. Đến ngày 19.7, trường kết thúc thời gian nhận hồ sơ phương thức xét tuyển sớm năm nay, trong đó có phương thức xét học bạ.

Thạc sĩ Trần Hải Nam, Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, thông tin năm 2022 trường có xét tuyển sớm theo phương thức điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM theo mức điểm chuẩn từ 650-900 điểm.

Ở phương thức học bạ, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM có 2 cách tính điểm: điểm trung bình 3 học kỳ và điểm tổ hợp 3 môn năm lớp 12. Trường đã có thông báo gửi thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển, mức điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) các ngành dao động từ 18 - 24 điểm.

Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, cũng đưa ra một số lưu ý dành cho thí sinh đã đăng ký những phương thức xét tuyển sớm tại các trường.

"Khi đăng ký trên cổng thông tin chung của Bộ GD-ĐT, thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển các phương thức sớm có thể lựa chọn nguyện vọng để trúng tuyển chính thức và nhập học hoặc đăng ký xét tuyển thêm phương thức bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Sau ngày 21.7, thí sinh chưa đăng ký hoặc chưa đủ điều kiện trúng tuyển các phương thức sớm chỉ đăng ký bằng phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT trong đợt xét tuyển đầu tiên này", thạc sĩ Nguyên nói.

Về việc xét tuyển phương thức tuyển sinh riêng sau ngày 21.7, thạc sĩ Doãn Nguyên thông tin thêm: "Với phương thức xét học bạ, trường dự kiến xét tuyển bổ sung vào ngày 5.10 nếu còn chỉ tiêu".

Nhiều trường lấy điểm chuẩn học bạ ở mức trung bình

Nhiều tỉnh đã hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT

Theo Thanh niên