Theo thống kê phổ điểm thi vào lớp 10 năm 2015, TP HCM có 133 học sinh đạt 45 điểm, ít hơn năm trước 300 em. Ở mức 42,5 điểm, năm ngoái có 2.129 thí sinh đạt được còn năm này có 1.659.

Tuy nhiên tính từ mức điểm 40 trở xuống, lượng học sinh thi năm nay lại cao hơn hẳn. Chẳng hạn, có 6.619 thí sinh đạt 40 điểm, năm 2014 là 5.109 em. Số học sinh đạt 35 điểm cũng tăng gần 6.000 em so với năm ngoái.

Còn ở mức 30 điểm, số học sinh tăng gần 8.000 em so với 2014. TP HCM có hơn 57.923 học sinh đạt từ 25 điểm trở lên. Nếu tính theo tổng chỉ tiêu vào lớp 10 năm nay là 64.000 thì có 64.607 thí sinh đạt từ 22,75 điểm trở lên.

Điểm chuẩn lớp 10 công lập ở TP.HCM sẽ tăng mạnh

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP HCM trong tháng 6 vừa qua. Ảnh: Nguyễn Duy

Theo ông Võ Văn Dũng, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, số thí sinh đạt tổng điểm thi từ 41 điểm trở lên giảm so với năm 2014 nên điểm chuẩn vào các trường THPT tốp đầu như: Nguyễn Thị Minh Khai, Bùi Thị Xuân… sẽ không tăng.

Ngược lại, có khoảng 6.169 thí sinh đạt 40 điểm và 12.865 em đạt 37,5 điểm nên các trường tốp 2 như THPT Gia Định (Bình Thạnh), Nguyễn Công Trứ (Gò Vấp), Trần Phú (Tân Phú)… năm 2014 có điểm chuẩn ở mức 37 sẽ tăng từ 1 đến 2 điểm.

Hiệu trưởng một trường THPT tại Tân Bình cũng nhận định, năm nay điểm chuẩn lớp 10 sẽ tăng mạnh ở các trường tốp dưới. Mức điểm 32,5 có gần 30.000 em đạt được, mức điểm 35 có 20.955 thí sinh và mức điểm 30 có gần 40.000 em đạt được, tăng khoảng 7.000 em so với năm trước.

Theo đó, nhóm trường có điểm chuẩn từ 30 đến 37 trong năm 2014 như THPT Trưng Vương và Lương Thế Vinh (quận 1), Mạc Đĩnh Chi (quận 6), Nguyễn Chí Thanh (Tân Bình), Marie Curie (quận 3)… sẽ có điểm chuẩn tăng mạnh nhất, từ 2 đến 3 điểm.

“Các trường có điểm chuẩn hàng năm dưới 30 điểm như THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa, THPT Trần Quang Khải ( quận 11), THPT Hàn Thuyên (Phú Nhuận), THPT Lê Thị Hồng Gấm (quận 3)... sẽ tăng khoảng 3 điểm”, vị hiệu trưởng này nói.

Năm nay TP HCM có hơn 77.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập nhưng tổng chỉ tiêu chỉ có 64.000 em. Như vậy, sẽ có khoảng 13.000 thí sinh phải trượt khỏi cuộc đua vào lớp 10 công lập.

Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, học sinh rớt lớp 10 công lập có thể lựa chọn học ở trường THPT ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các trường trung cấp chuyên nghiệp. Tổng chỉ tiêu các loại hình đào tạo sau THCS tại TP HCM lên đến khoảng 105.000 em, trong khi chỉ có 77.000 học sinh tốt nghiệp THCS.

Học tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, học sinh sẽ vừa học văn hóa vừa học nghề và được giảm 50% học phí. Ngoài ra, 24 trung tâm Giáo dục thường xuyên tại các quận, huyện cũng là một lựa chọn cho học sinh với mức học phí khoảng 200.000 đồng mỗi tháng. Từ năm học 2015, học sinh học hệ Giáo dục thường xuyên hay THPT đều có bằng tốt nghiệp THPT như nhau, không còn phân biệt như trước đây.

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết, sáng 10/5 Sở sẽ họp với hiệu trưởng trường THPT để thống nhất điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2015-2016 và sau đó sẽ công bố. Các thí sinh trúng tuyển sẽ nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10 tại trường THPT từ ngày 13 đến 23/7

Theo VnExpress, tin gốc: http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/diem-chuan-vao-lop-10-cong-lap-o-tp-hcm-se-tang-manh-3246060.html