Xem ngay điểm thi vào lớp 10 tại TP HCM bằng cách gọi tổng đài 1900 2171 hoặc nhắn tin theo cú pháp: ADTM HCM SBD gửi 8702

Chiều nay 2/7, Sở GD-ĐT TPHCM công bố điểm thi của các thí sinh thi vào lớp 10 năm học 2014 - 2015. Thí sinh có 4 ngày để nộp đơn xin phúc khảo điểm. Năm nay, thành phố có 60.354 thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập trong hai ngày 21, 22/6 và 7.451 thí sinh thi vào trường chuyên. Theo kết quả được công bố ở hệ thường, môn Ngữ văn có 44.922 thí sinh đạt điểm trên trung bình, trong đó số bài thi đạt điểm giỏi 1.997 bài  thi và 5 bài đạt điểm cao nhất là 9,25 điểm. Ngược lại có 22 bài thi bị điểm 0.

Đã có điểm thi vào lớp 10 tại TP HCM năm 2014

Đã có điểm thi vào lớp 10 tại TP HCM năm 2014

Ở môn Toán, có hơn 40.063 bài thi đạt điểm từ 5 trở lên, trong đó có 3.925 bài thi được điểm giỏi và 426 bài thi được 10 điểm. Trong khi đó, có 101 bài thi bị điểm 0. Môn tiếng Anh, có 36.821 thí sinh đạt điểm trên trung bình và trong đó 200 bài thi đạt điểm 10.

Sau khi biết điểm thi, thí sinh có 4 ngày để nộp đơn xin phúc khảo tại trường THCS đang học. Dự kiến, ngày 16/7 sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 hệ thường.

Theo ông Hồ Phú Bạc - trưởng Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD - ĐT TP.HCM, nếu thí sinh có nhu cầu phúc khảo thì làm đơn và nộp tại nơi đăng ký dự thi (trường THCS đang học) từ ngày 3 đến 6/7. Dự kiến ngày 13/7 công bố kết quả phúc khảo. Chiều 3/7 công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên, ngày 16/7 công bố điểm chuẩn vào lớp 10 thường. Bảng điểm xếp theo thứ tự các môn thi: môn 1: ngữ văn; môn 2: ngoại ngữ; môn 3: toán; môn 4: môn chuyên.

Học sinh được dự xét tuyển phải dự thi đủ ba bài thi tuyển sinh vào lớp 10 và không có bài thi nào bị điểm 0 (không). Điểm xét tuyển: là tổng điểm 3 bài thi tuyển sinh vào lớp 10 (trong đó môn Ngữ văn và môn Toán hệ số 2, môn thứ ba hệ số 1) và điểm ưu tiên, khuyến khích được cộng thêm (nếu có). Dự kiến, ngày 4-7 Sở sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên; ngày 16-7: công bố điểm chuẩn vào lớp 10 thường.

Theo Báo tuổi trẻ, tiền phong