Trước kỳ thi THPT quốc gia, cô giáo Đặng Nguyệt Anh, giáo viên dạy ngữ văn trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, chia sẻ với các sĩ tử 20 bí quyết để làm tốt bài thi môn văn, môn thi đầu tiên.

Thi THPT Quốc gia 2019: Những lưu ý quan trọng khi làm bài thi

Quy chế thi THPT quốc gia 2019 chính thức cần chú ý những gì?

20 bí quyết để làm tốt bài thi môn ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia sắp tới được cô Nguyệt Anh viết một cách hóm hỉnh, xúc tích, có vần điệu nhằm giúp cho học sinh dễ ghi nhớ kèm với lời chúc học trò lớp 12 "vượt vũ môn" thật ngoạn mục.

 

20 bí quyết giúp các sĩ tử làm tốt bài thi môn ngữ văn  - Ảnh 1

Học sinh trường THPT chuyên Amsterdam - Hà Nội

Sau đây là 20 bí quyết mà cô Nguyệt Anh gọi vui là "bảo bối" khi làm bài thi ngữ văn:

1. Trước hết phải đọc kỹ đề, gạch chân câu, từ quan trọng.

2. Cần lập dàn ý ngắn gọn; bài, đoạn đủ ý, tường minh

3. Viết ẩu, gạch xóa linh tinh, thế nào cũng bị trừ điểm.

4. Phải biết tạo sự “bí hiểm”, chớ để bạn khác liếc bài.

5. Không được cắm cúi viết dài với những câu cho ít điểm.

6. Đến những câu “hay và hiểm” cần viết sâu sắc, kỹ càng.

7. Tuyệt đối không được chủ quan, kể cả câu đã luyện kỹ.

8. Diễn đạt khéo léo, cụ thể; chú ý biểu cảm, tu từ.

9. Chữ viết phải sạch và to; không làm thầy cô mỏi mắt.

10. Những yêu cầu về ngữ pháp nên đưa lên đầu đoạn văn.

11. Đừng quên chú thích, gạch chân, kẻo phí mất phần tư điểm.

12. Khi đối mặt câu "hóc hiểm", hít thở sâu, nhắm mắt tĩnh tâm…

13. Chú ý không được phạm luật trình bày hình thức đoạn văn.

14. Viết đủ nghệ thuật - nội dung, ý lớn, nhỏ cần tách bạch.

15. Nghị luận: phải nhớ giải thích rồi mới bình luận, chứng minh.

16. Dẫn chứng chính xác, điển hình; không lan man mà ít ý.

17. Lập luận sâu sắc, hợp lý. Chớ thiếu liên hệ bản thân

18. Câu chủ đề của đoạn văn: cần viết kỹ, đặt đúng chỗ.

19. Cứ tạm bỏ qua câu khó, không reo khi “trúng tủ”.

20. Tận dụng từng phút cuối giờ, đọc lại bài và sửa lỗi.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 diễn ra từ ngày 25 - 27.6 với các bài thi: ngữ văn ( 120 phút), toán ( 90 phút), ngoại ngữ, bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên (gồm các môn thi thành phần vật lý, hóa học, sinh học), bài thi tổ hợp khoa học xã hội (gồm các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân).

Trong đó, bài thi toán, ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp thi theo hình thức trắc nghiệm; bài thi ngữ văn thi tự luận.

Để xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh phải dự thi ba bài thi độc lập (toán, ngữ văn, ngoại ngữ) và một bài thi tự chọn trong số hai bài thi tổ hợp. Những thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên phải dự thi hai bài thi độc lập (toán, ngữ văn) và một bài thi tự chọn trong số hai bài thi tổ hợp.

Để xét tuyển ĐH, CĐ, thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển của các trường ĐH, CĐ.

Theo Thanh niên