>> Giáo dục, tuyển sinh, điểm thi đại học, điểm thi tốt nghiệp

4.339 thí sinh thi học sinh giỏi cấp TP.HCM

Sáng 4-3, tại hai hội đồng coi thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm 2014 với sự tham dự của 4.339 học sinh bậc THPT.

Trong đó, số thí sinh dự thi học sinh giỏi môn toán chiếm số lượng cao nhất: 677 em, kế đó là môn tiếng Anh: 667, môn văn: 643 em. Môn tiếng Pháp và tiếng Nhật có số lượng dự thi thấp nhất: 16 thí sinh.

thông tin giáo dục tuyển sinh

Điểm tối đa của bài thi trong kỳ thi này là 20 điểm. Các thí sinh đạt từ 10/20 trở lên sẽ được công nhận là học sinh giỏi cấp thành phố.

Thành lập Học viện Chính trị Công an Nhân dân

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 315/QĐ-TTg thành lập Học viện Chính trị Công an Nhân dân.

Học viện Chính trị Công an Nhân dân có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội. Đây là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Công an, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Học viện hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm quyết định số 58 và Quyết định số 64 của Thủ tướng quy định về điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép mở ngành đào tạo và tuyển sinh.

Tổng hợp Tuổi trẻ, Giáo dục thời đại