>> Giáo dục, tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, học đường

Gần 100 sinh viên phải nhận bằng trung cấp

Sai phạm nghiêm trọng này xảy ra tại trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Trước đó đầu năm 2013, Bộ GD-ĐT đã phát hiện trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đào tạo ngành cao đẳng điều dưỡng khi chưa được cấp phép (trường đã tuyển 40 SV cao đẳng liên thông và 175 sinh viên cao đẳng chuyên nghiệp ngành điều dưỡng).  Do đó, bộ đã yêu cầu trường dừng đào tạo ngành này và chuyển số SV tuyển sinh trái phép sang cơ sở đào tạo phù hợp để tiếp tục đào tạo và cấp bằng cho SV.
Gần 100 sinh viên phải nhận bằng trung cấp

Sai phạm nghiêm trọng tại trường đại học Công nghiệp TPHCM: Gần 100 sinh viên phải nhận bằng trung cấp

Tuy nhiên ngày 5/9, PGS.TS Bùi Anh Tuấn -  Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT - cho hay trong quá trình kiểm tra và tiếp nhận báo cáo từ nhà trường, Bộ GD-ĐT tiếp tục phát hiện trường không những đào tạo khi chưa được cấp phép mà có đến 95 SV cao đẳng điều dưỡng được tuyển sinh vào trường dù chưa đạt điểm sàn, thậm chí trong số này còn có 15 sinh viên không thi khối A, B.
Khi bị phát hiện sai phạm, số SV này đang học năm thứ hai trong chương trình đào tạo ba năm. Tất cả số SV này đều đang học tại cơ sở Thanh Hóa của trường. Ông Tuấn cho biết Bộ GD-ĐT đã có văn bản thông báo kết luận của Thứ trưởng Bùi Văn Ga tại buổi làm việc với nhà trường, yêu cầu trường rà soát quá trình đào tạo đối với 95 SV cao đẳng này, nếu bảo đảm đủ yêu cầu thì cấp bằng trung cấp chuyên nghiệp.
Theo Báo Tuổi trẻ