>> Giáo dục, tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, nguyện vọng 2

Liên quan tới việc một số trường ĐH gọi nhập học cả những thí sinh có điểm dưới sàn, ông Bùi Anh Tuấn, Vụ trưởng vụ Giáo dục ĐH khẳng định, đây là việc làm trái quy định và không được Bộ GD-ĐT cho phép.

giấy báo nhập học

 

Ông Tuấn nói thêm, hiện có thông tin một số trường gọi cả những thí sinh có điểm dưới sàn vào lớp nợ đầu vào, việc này là sai và thí sinh phải cân nhắc vì vào học là sẽ gặp nhiều thiệt thòi. Trong trường hợp việc tuyển sinh sai quy định này nếu bị Bộ GD-ĐT phát hiện, thí sinh có thể bị ngừng học. Bên cạnh đó, ông Bùi Anh Tuấn còn cảnh báo: “Thường đến mùa tuyển sinh, một số trung tâm, công ty nhận hồ sơ của thí sinh và hứa với người nhà họ là sẽ lo cho các thí sinh này vào học trường A, B. Bộ GD-ĐT khẳng định tất cả các công ty này đều không có quyền tuyển sinh và nếu thí sinh tin lời họ, các em sẽ gặp nhiều rắc rối”. Các thí sinh cần nắm vững các quy định của Bộ GD-ĐT thay vì sớm vui mừng với các “giấy mời nhập học” nói trên.

Theo Duy Anh, An ninh thủ đô