Sự kiện: Trường Quốc Tế

HỌC SINH QUỐC TẾ
Trường trung học Blackfriars do dòng Đa Minh thành lập và điều hành, nổi tiếng dẫn đầu trong việc giáo dục tại Adelaide cho nam sinh. Tọa lạc gần trung tâm thành phố Adelaide trên một khu đất rộng với các phòng học khang trang, rộng rãi, thư viện có nhiều loại sách tham khảo, phòng thí nghiệm tối tân, phòng máy công nghệ cao và các sân chơi cho nhiều môn thể thao. Trường Blackfriars còn kết hợp với trường nữ sinh St Aloysius và Trung tâm giảng dạy ngôn ngữ Adelaide nhằm đào tạo nam lẫn nữ sinh với chất lượng và uy tín cao tại Adelaide.

Trường trung học Blackfriars Priory, Adelaide - Ảnh 1

Phân khoa Học sinh Quốc tế Trung học của trường giúp chuẩn bị cho học sinh có đủ khả năng trình độ để vào đại học cũng như các khóa học sau khi hoàn tất bậc trung học tại tất cả các đại học trên toàn nước Úc và khắp thế giới.

VỊ TRÍ
Trường nằm ngay phía Bắc trung tâm thành phố Adelaide, rất tiện cho việc đi lại bằng xe buýt từ khắp các vùng ngoại ô. Trường cũng gần hồ bơi, các sân vận động, công viên và bãi biển.

ADELAIDE MỘT NƠI TUYỆT VỜI
Adelaide, thủ phủ của tiểu bang Nam Úc, là một thành phố thân thiện và nồng ấm tình người với dân số khoảng 1 triệu người.
Thành phố được bao bọc bởi nhiều công viên, nằm gần chân núi Lofty, bên bờ vịnh Vincent nên khí hậu Adelaide ấm mát như vùng Địa Trung Hải. Mùa Đông nhiệt độ trung bình từ 15 tới 20 độ C; mùa Hè ấm, nóng từ 30 tới 35 độ C; rất thích hợp và thoải mái cho lối sống gần gũi với thiên nhiên tại Adelaide.
Thành phố Adelaide với khí hậu trong lành, môi trường an bình sẽ cung cấp cho các du học sinh cơ hội tuyệt vời để học tập, nghiên cứu và hòa nhập vào một nền giáo dục được cả thế giới đón nhận của Nam Úc.
Adelaide có 1 sân bay quốc tế chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 10 phút, nơi có các chuyến bay thẳng từ Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapore và các nước khác của Đông Nam Á.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Trường Blackfriars đào tạo các khối lớp từ 1 đến 12 với chương trình học đa dạng và đầy tính thi đua.
Các học sinh lớp 11 và 12 có tới hơn 30 môn học để chọn lựa và dễ dàng tiếp tục học lên đại học cùng các chuyên môn trong tương lai. Nhiều học sinh chọn các môn Toán, Lý Hóa, Sinh, Kinh Tế, Kế Toán, Địa, Sử, Tin Học và Anh văn để đủ điều kiện vào đại học. Các môn học khác như tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng Việt, Thể dục, Nghệ thuật, Kịch nghệ, Âm nhạc, Nhiếp ảnh và Xã hội học cũng được chọn cho các ngành nghề trong tương lai cũng như để thỏa điều kiện ghi danh vào đại học.
Học sinh trường Blackfriars có thể được nhận vào các trường đại học lớn của Adelaide: ĐH Adelaide, ĐH Nam Úc, ĐH Flinders.

KỲ NHẬP HỌC: Tháng 1, 6
HỌC PHÍ: AU$14,750
Tất cả các học sinh đều phải mặc đồng phục và phí cho đồng phục là AU$ 800.
Ngoài ra còn có chi phí cho dụng cụ học tập, sách vở là AU$ 500.
* Chi phí có thể thay đổi vào mỗi năm.

NƠI Ở, SINH HOẠT PHÍ
Các học sinh du học tại trường Blackfriars có thể đăng ký ở với người bản xứ. Lệ phí trả cho chương trình này bao gồm tất cả những nhu cầu căn bản như: bữa ăn sáng, đồ ăn trưa mang đi học, bữa tối và giặt quần áo.
Ở với người bản xứ sẽ giúp cho du học sinh có nhiều cơ hội hiểu biết về văn hóa, lối sống của một gia đình Úc.
Chi phí sinh hoạt 1 năm: AU$14,000 - AU$16,000

Đăng ký nhận thêm thông tin về các Trường Quốc Tế Úc qua email tại ô bên dưới: