Sự kiện: Giáo dục, đào tạo, tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, khoa giáo

Tết âm 2014 là ngày nào? tết 2014 được nghỉ mấy ngày

Tết nguyên đán hay còn gọi là tết âm lịch năm 2014 là năm Giáp Ngọ. Trẻ em sinh năm này mệnh Kim. Mùng 1 tết 2014 nhằm ngày 31/1/2014 dương lịch vào ngày thứ 6. Như vậy so với năm ngoái năm nay tết đến sớm hơn. Cụ thể lịch như sau: Tết âm lịch 2014 - Năm Giáp Ngọ bắt đầu từ ngày 31/1/2014 - tức ngày mùng 1 tết âm lịch.

Năm 2014 là năm Giáp Ngọ - Năm con Ngựa, thông tin thêm là những đưa trẻ sinh năm Giáp Ngọ sẽ có mệnh là Mệnh Kim - (Sa trung kim - vàng trong cát). Đêm giao thừa chào năm Giáp Ngọ 2014 vào ngày 30/1/2014 - tức ngày 30 âm lịch (30 tết)Đêm giao thừa (Gọi là đêm 30 tết) là ngày 30/1/2014 - Tức ngày 30 âm lịch.

  • Ngày 26 âm lịch là ngày 26/1/2014
  • Ngày 27 âm lịch là ngày 27/1/2014
  • Ngày 28 âm lịch là ngày 28/1/2014
  • Ngày 29 âm lịch là ngày 29/1/2014

Tết âm lịch 2014 là ngày nào? Lịch nghỉ tết 2014

Tết âm lịch 2014 là ngày nào? Lịch nghỉ tết 2014

Tết âm lịch năm 2014 sẽ được nghỉ bao nhiêu ngày?

STT

Sự kiện

Ngày nghỉ giao dịch theo Luật Lao động

1

Tết dương lịch

Thứ Tư ngày 01/01/2014

2

Tết Nguyên Đán 2014

Từ thứ Năm ngày 30/01/2014 (Ngày 30/12/2013 Âm Lịch) đến hết ngày thứ Tư ngày 05/02/2014 (Mùng 6 Tết Âm Lịch), trong đó ngày 04/02/2014 và 05/02/2014 được nghỉ bù theo Luật Lao động

3

Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 âm lịch)

Thứ Tư ngày 09/4/2014

4

Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5

Thứ Tư ngày 30/4/2014 và Thứ Năm ngày 01/5/2014

5

Quốc khánh 02/9

Thứ Ba ngày 02/9/2014

Lịch nghỉ tết âm lịch năm 2014 chính thức sẽ được cập nhật trong thời gian tới, bạn có thể tham khảo lịch nghỉ tết âm lich các năm trước:

Lịch nghỉ tết âm lịch năm 2013 - Nghỉ 9 ngày: cán bộ công chức, viên chức được nghỉ liền 9 ngày liên tục từ ngày 9/2/2013 đến hết ngày 17/2/2013 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày 8 tháng Giêng âm lịch).

Lịch nghỉ tết âm lịch năm 2012 - Nghỉ 9 ngày: Như vậy, tết Nguyên đán năm nay, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ chín ngày, từ 21-1-2012 đến hết ngày 29-1-2012.Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần sẽ căn cứ  kế hoạch của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Lịch nghỉ tết âm lịch năm 2011 - Nghỉ 8 ngày: Công chức, viên chức sẽ đi làm vào thứ bảy, chủ nhật (26-27 tháng Chạp) và sẽ được nghỉ bù tương ứng vào ngày thứ hai, thứ ba (28-29 tháng Chạp). Như vậy đợt nghỉ Tết Tân Mão sẽ kéo dài 8 ngày.

Lịch nghỉ tết âm lịch năm 2010 - nghỉ 9 ngày: Nội dung công văn thông báo, ngày làm việc đầu tiên sau Tết rơi vào ngày cuối tuần 19/2 (tức mùng 6 Tết) nên sẽ sẽ được chuyển sang làm bù vào ngày nghỉ thứ 7 của tuần sau đó, tức 27/2 (ngày 14 Tết). Như vậy cán bộ viên chức sẽ được nghỉ 9 ngày liền (từ 13/2-21/2)

Theo trithuctre