Sự kiện: Giáo dục, tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, diem thi tot nghiep

Hủy thi đại học tại Nhật Bản

Tờ Japan Times ngày 7.6 cho biết chính phủ Nhật Bản đã lên kế hoạch hủy bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia trong 5 năm tới.

Một Ủy ban Chính phủ Nhật Bản bao gồm 15 người được thành lập để nghiên cứu một hệ thống thi đại học mới thay thế cho kỳ thi tuyển sinh đại học hiện tại, với người đứng đầu là Giáo sư Kaoru Kamata của Đại học Waseda.

Theo đề xuất của Ủy ban này, học sinh sẽ tham gia các kỳ thi quốc gia đối với các môn học khác nhau trong suốt thời gian học trung học phổ thông, và điểm số của những kỳ thi này sẽ được dùng để xét tuyển vào đại học.

Ủy ban này sẽ hoàn thành nghiên cứu, đệ trình báo cáo về hệ thống thi đại học mới lên Quốc hội và Thủ tướng Nhật Bản xem xét trong thời gian tới.

Theo Japan Times, Nhật Bản áp dụng thi tuyển sinh đại học quốc gia kể từ năm 1990, và chính kỳ thi đầy áp lực và nặng nề này đã khiến nhiều tài năng trẻ thật sự bị “chôn vùi” do không đủ điểm trúng tuyển.


Trung Quốc: Cụ ông 84 tuổi 13 lần thi đại học

Đúng như lời cụ từng nói: “Thi cho đến khi nào được thì thôi”.

Năm ngoái, hình ảnh một cụ ông tên là Uông Hiệp, đã 12 lần liên tiếp tham gia thi đại học với ước mơ được trở thành sinh viên đã thu hút sự quan tâm của toàn dư luận không chỉ tại Trung Quốc mà còn nhiều quốc gia khác.

Cụ ông 84 tuổi thi đại học 13 lần

 

Năm nay, trong kỳ thi vừa mới kết thúc, người ta lại bắt gặp hình ảnh cụ Uông Hiệp, dù 84 tuổi nhưng ông vẫn quyết tâm đi thi đại học lần thứ 13. Đúng như lời cụ từng nói: “Thi cho đến khi nào được thì thôi”.
Địa điểm thi của cụ Uông Hiệp năm nay tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc và mặc dù thời tiết mưa lụt nhưng cụ vẫn quyết tâm đi thi. Giấc mơ thi đại học của cụ bắt đầu từ năm 2001 và phá vỡ giới hạn tuổi tác, bất chấp dư luận trái chiều từ phía gia đình và xã hội… cụ Hiệp vẫn quyết tâm thi cử.

 

Thông tin cần biết:

Kênh tuyển sinh: Tổng hợp thanh niên + kênh 14